Điều tra

CSGT lội bùn bắt kẻ mang ma túy

19/05/2016, 07:09
image

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính và rà soát toàn bộ bên trong xe cùng hành khách.

11

CSGT khống chế và đưa đối tượng về trụ sở công an trong tình trạng lấm lem bùn đất, có đồng chí mất cả giầy vì lún xuống bùn.

Đại úy Hoàng Anh Tuấn, Đội TTKS số 2 (Phòng CSGT Bắc Giang) kể lại: Vào khoảng 10h10 ngày 6/5, Tổ công tác gồm Đại úy Bùi Đình Đông, Thượng úy Đỗ Văn Điện, Trung úy Nguyễn Đức Hiếu, Thượng sĩ Bùi Văn Lăng do Đại úy Tuấn làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km 110+500 QL1 thuộc địa phận xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang thì phát hiện chiếc taxi 4 chỗ màu trắng BKS 99A-118.93 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn vi phạm giao thông và có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính và rà soát toàn bộ bên trong xe cùng hành khách.

“Bằng quan sát nghiệp vụ và thái độ của hành khách có điểm nghi vấn, tôi đã yêu cầu các tổ viên đứng bao vây chiếc xe và cảnh giác xử lý khi có tình huống bất ngờ. Lúc này, tôi tiến sát lại gần cửa xe phía sau bên phải kiểm tra, lái xe vẫn bình thản, chỉ riêng hai nam thanh niên ngồi ghế sau tỏ ra lúng túng. Khi tôi phát hiện trên cánh cửa sau phía bên phải xe có cất giấu 1 gói tinh thể màu trắng liền hô “có ma túy”, các chiến sỹ trong Tổ công tác lập tức áp sát các đối tượng và khóa tay khống chế. Riêng đối tượng nam thanh niên ngồi phía sau bên trái thì đạp cửa bỏ chạy về phía cánh đồng lúa”, Đại úy Tuấn kể.

Lúc này, lực lượng CSGT đã chia làm 3 mũi đuổi bắt đối tượng bỏ chạy. Khi đối tượng chạy xuống cánh đồng lúa hòng tẩu thoát thì 3 cán bộ, chiến sỹ vẫn kiên trì bám đuổi, băng thẳng xuống cánh đồng lầy lội để vây bắt đối tượng. “Anh em vật lộn với đối tượng ngay trên cánh đồng. Sau một hồi vật lộn, anh em cũng đã khống chế và đưa đối tượng về trụ sở công an trong tình trạng lấm lem bùn đất, có đồng chí mất cả giầy vì lún xuống bùn”, Đại úy Tuấn nhớ lại.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT kiểm tra nhanh và phát hiện 1 gói tinh thể màu trắng ma túy tổng hợp dạng “đá”, 1 hộp nhựa bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Lái xe được xác định là Nguyễn Tiến Du (SN 1989, trú Phù Lưu, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh); hai đối tượng còn lại là Nguyễn Đình Thành (SN 1993, trú tại Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Quyền (SN 1993, trú tại Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh). Cả 3 đối tượng này đang trên đường vận chuyển ma túy từ Hà Nội về Bắc Giang tiêu thụ.

Tại Công an huyện Lạng Giang, tiến hành khám xét các đối tượng trên xe taxi, lực lượng chức năng đã thu giữ 131 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy tổng hợp dạng “đá” (đang sử dụng, khối lượng nhỏ). Đơn vị bàn giao đối tượng, phương tiện và toàn bộ tang vật cho Công an huyện Lạng Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

>>> Xem thêm video 141 bắt đối tượng tàng trữ ma túy đá

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.