CSGT rùng mình vì "văn hóa lấn làn" của người tham gia giao thông

15/08/2014, 08:14

Có một thực tế đáng báo động, viêc vi phạm lại diễn ra rất phổ biến khi mà người đi ô tô đi vào làn xe máy và ngược lại, người đi xe đạp đi vào làn xe máy và ngược lại.

Thời gian gần đây trên địa bàn Tp. Hà Nội, nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra một cách bất thường, mà chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế. Những hành vi cố tình đi sai làn, lấn làn lấn tuyến diễn ra triền miên hàng giờ, hàng ngày.

Không phải ngẫu nhiên, mà trên các tuyến đường không chỉ nội đô hay ngoại thị, những biển báo phân rõ các làn đường dành cho loại xe nào, hay những vạch vôi được vẽ ra, hoặc thậm chí là cả hình những chiếc ô tô, xe máy được tô đậm nét xuất hiện một cách vô cớ. Bởi lẽ, hệ thống giao thông cơ bản này được tạo ra, để những người đi đường hiểu rõ, loại phương tiện mình điều khiển cần phải đi đúng vào làn đường nào, nhằm bảo đảm sự lưu thông hợp lý và tránh được tai nạn giao thông.

Phóng sự do Báo Giao thông thực hiện.

Hoàng Nam

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.