An ninh hình sự

CSGT TP.HCM cùng công an Bến Tre truy bắt đối tượng truy nã

17/01/2018, 19:02

Đối tượng truy nã bị TAND tỉnh Bến Tre kết án tội "trộm cắp tài sản" và bỏ trốn khỏi địa phương.

Untitled

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc bị áp giải về công an Phường.

Lúc 15h50 ngày 16/1, trong lúc làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại vòng xoay Phú Lâm – Q. 6, Trung úy Tạ Phương Thảo được các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bến Tre, yêu cầu phối hợp hỗ trợ bắt giữ đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an Tỉnh Bến Tre. Lúc đối tượng này di chuyển trên đường Kinh Dương Vương hướng về công viên Phú Lâm.

Ngay lập tức đồng chí Thảo báo cáo ngay về cho BCH Đội CSGT An Lạc, công an TP.HCM (PC67) để xin ý kiến và tăng cường lực lượng hỗ trợ. Ban Chỉ huy đội đã cử đồng chí Trung úy Hồ Văn Công đang làm công tác điều hòa giao thông tại vòng xoay Mũi Tàu hỗ trợ. Tại khu vực dừng chờ xe buýt, khi đối tượng chuẩn bị lên xe buýt để tiếp tục việc bỏ trốn, đã bị lực lượng chức năng khống chế, áp giải về công an P.12, Q.6, làm các thủ tục bàn giao đối tượng theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị truy nã tên là Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1998, thường trú tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, bị Tòa án Nhân dân Tỉnh Bến Tre kết án tội "trộm cắp tài sản" và bỏ trốn khỏi địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.