An ninh hình sự

CSGT truy đuổi tay bo với kẻ cướp điện thoại giữa phố Sài Gòn

01/01/2018, 21:54

Phát hiện du khách ngoại quốc cầm điện thoại, đối tượng giật rồi rồ ga bỏ chạy.

image1.

Đối tượng Mai Văn Sơn cùng tang vật tại trụ sở công an

14h30 ngày 1/1, trong lúc các chiến sĩ trong Đội CSGT Bến Thành (PC 67 Công an TP.HCM) đang thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn, Q.1 thì nghe tiếng tri hô “Cướp, cướp, cướp” của người dân. Cùng lúc, một đối tượng điều khiển xe máy BKS: 60V1 - 4308 chạy trên đường Lê Thánh Tôn có dấu hiệu khả nghi.

Nhận định đây là đối tượng vừa cướp giật tài sản và bị người dân tri hô nên Thượng úy Trần Văn Thảo đã nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng truy đuổi đồng thời báo Ban Chỉ huy Đội đề nghị hỗ trợ. Ngay lập tức Tổ điều hòa giao thông tại các giao lộ trên tuyến Lê Thánh Tôn, Nguyễn Đình Chiểu tham gia truy đuổi đối tượng qua nhiều tuyến đường. Khi đến giao lộ Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Đình Chiểu, đối tượng loạng choạng tay lái và ngã, bỏ xe chạy bộ.

Thượng uý Thảo cũng bỏ xe đuổi theo, bằng thế võ nghiệp vụ, cùng sự hỗ trợ của quần chúng đã khống chế và còng tay được đối tượng.

Tại trụ sở công an  Phường Bến Nghé, đối tượng khai tên Mai Văn Sơn (SN 1962, quê Tiền Giang) hành nghề xe ôm Grab bike. Phát hiện chị Nipathorn Sangtuptim đang cầm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung J7 đứng gần sát mép đường thì đã nảy sinh lòng tham và bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an Phường Bến Nghé, Q.1 thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.