Cụ bà 80 tuổi bị ong vò vẽ đốt 200 mũi ở Quảng Nam

13/08/2016, 10:43
image

Cụ bà bị ong vò vẽ đốt 200 mũi trong khi đang đi lấy củi khô ở vườn nhà.

cu-ba-80-tuoi-bi-ong-dot-200-mui-nguy-kich

Cụ bà bị ong vò vẽ đốt 200 mũi trong khi đang đi lấy củi khô ở vườn nhà.

Theo Petrotimes, hôm 12/8, Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cho biết, trước đó, ngày 1/8, cụ Hoàng Thị Lộc (SN 1937, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt với 200 mũi, khiến cụ suy hô hấp nặng, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, suy đa cơ quan (gan, thận).

Cũng theo, Vnexpress, sau 3 ngày tích cực điều trị bằng phương pháp siêu lọc máu, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, xét nghiệm chức năng thận cải thiện tốt, chức năng gan trở về trong giới hạn bình thường. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ duy trì chạy thận hai ngày một lần.

Được biết, trường hợp của cụ Lộc là rất hi hữu ở Việt Nam, nguyên nhân là do cụ đi lấy củi khô trước vườn nhà và đụng phải tổ ong, may mắn là cụ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.