Bạn cần biết

Cụ ông 87 tuổi tử vong, người nhà đập phá bệnh viện

18/11/2017, 22:36

Cho rằng thiết bị cung cấp ôxy có vấn đề khiến cụ ông tử vong, người nhà bệnh nhân đã la ó, đập phá.

anh-benh-vien-9027-1511000748

Bệnh viện Trần Văn Thời, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: VnExpress.vn)

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 18/11, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) có báo cáo về việc người nhà bệnh nhân đập phá bệnh viện sau khi người thân tử vong.

Bệnh nhân là ông Lê Văn Nên (87 tuổi, ngụ ấp Công Nghiệp, xã Lợi An, H.Trần Văn Thời) nhập Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời cấp cứu vào lúc 8h ngày 17/11 với tình trạng đã bệnh 7 ngày, khó thở.

Tại đây, ông Nên được chẩn đoán là suy hô hấp, viêm phổi. Đến 9h cùng ngày, ông Nên khó thở, phải đặt nổi khí quản, thở máy.

Đến 7h ngày 18/11, bệnh của ông Nên chuyển biến nặng và dù được cấp cứu nhưng 30 phút sau ông Nên tử vong.

Theo báo VnExpress.vn, người nhà bệnh nhân cho rằng thiết bị cung cấp ôxy của bệnh viện có vấn đề, thiếu khí khi bệnh nhân thở máy, nên la ó rồi đập phá một số thiết bị khoa cấp cứu.

"Bệnh nhân thở máy nên khi kéo đàm, máy báo một vài thông số. Người nhà không hiểu cho là thiếu ôxy", ông Huỳnh Văn Tạo – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Trần Văn Thời đã đến lập biên bản để xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.