Xã hội

Cử tri An Giang phản ánh nhiều bất cập về hạ tầng giao thông

03/12/2020, 14:41

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri An Giang phản ánh nhiều bất cập về hạ tầng giao thông.

img

Cử tri An Giang kiến nghị nhiều vấn đề bất cập trên QL91 đi qua địa bàn.

Sáng 3/12, HĐND tỉnh An Giang khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

Cụ thể, cử tri huyện Tịnh Biên phản ánh về tình trạng Đường tỉnh 949 đi qua địa bàn xã An Cư vào mùa mưa bão đến mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Để thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, bà con cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm sớm khắc phục tình trạng trên. Đồng thời, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh trích nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông để sửa chữa vì năm 2019 chỉ sửa chữa Tỉnh lộ 949 thuộc địa bàn xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, riêng Tỉnh lộ 949 thuộc địa bàn xã An Cư, huyện Tịnh Biên chưa được sửa chữa.

Liên quan đến QL91, cử tri huyện Châu Phú, huyện Châu Thành phản ánh tình trạng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường tránh sạt lở, TNGT thường xuyên xảy ra vào ban đêm; tình trạng các hộ dân xây dựng hoặc che chắn lấn chiếm hành lang lộ giới, hành lang đường bộ ngày càng gia tăng cả về quy mô và số lượng, làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan và người tham gia giao thông đường bộ.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng đọng nước sau những cơn mưa ngày càng nhiều theo tuyến QL91 làm cho một số đoạn như từ Mương Út Xuân đến Quán Thần Tài, đoạn ấp Bình An 1, Bình An 2, xã An Hòa, đoạn ở phường Bình Đức từ Cầu Cần Xay đến Cầu Trà Ôn… đã bị hư hỏng và thường bị ngập nước hư hỏng nghiêm trọng (ổ voi, ổ gà).

Qua đó, cử tri các địa phương kiến nghị sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, xử lý, khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, sớm có kế hoạch làm cống thoát nước từ ngã 3 lộ tẻ Tri Tôn đến cầu Mương Út Xuân, đảm bảo việc thoát nước hạn chế hư đường khi có mưa to,…

Cử tri huyện Chợ Mới cho biết, Sông ông Chưởng giáp xã Kiến An và thị trấn Chợ Mới đã được nhà nước đầu tư xây dựng cầu giao thông đường bộ. Tuy nhiên, giao thông đường thủy của các tàu, thuyền đi lại phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt của người dân đang gặp khó khăn do lòng sông đã và đang bị bồi lắng, các tàu thuyền có tải trọng lớn vận chuyển gặp khó khăn.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu kế hoạch nạo vét tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy trên tuyến sông này.

Ngoài ra, Đường tỉnh lộ 946 được nhà nước đầu tư, nâng cấp, tuy nhiên hiện nay ta luy đường rất thấp so với mặt đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cử tri đề nghị cơ quan chức năng xem xét và nâng cấp ta luy đường tương xứng với mặt đường nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.