Bên lề

Cuộc đua ghế Chủ tịch VFF có "biến" cực căng trước Đại hội

10/04/2018, 06:30
image

Nhiều khả năng vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII sẽ chỉ có hai ứng viên chạy đua.

nguyen-cong-khe

Ông Nguyễn Công Khế, một trong những ứng viên cho ghế Chủ tịch VFF

Theo thông tin từ Bộ VH-TT&DL, nhiều khả năng lãnh đạo Bộ này sẽ phải họp lại để loại 2 người đang thuộc quyền quản lý của Bộ tham gia cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF.

Theo quy định của Chính phủ, mỗi cơ quan quản lý nhà nước chỉ được quyền giới thiệu 1 cán bộ tham gia vào các vị trí lãnh đạo của các tổ chức xã hội. Trong khi đó, hiện có 3 ứng viên đang chịu sự quản lý của Bộ VH-TT&DL có mặt danh sách đề cử ghế Chủ tịch VFF.

3 cái tên này gồm: Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch VFF), Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình) và Lê Quý Phượng (nguyên Hiệu trưởng Trường đại học TDTT TP HCM). Không loại trừ khả năng sắp tới chỉ còn 1 người tham gia ứng cử Chủ tịch VFF. Trong số này, ông Trần Quốc Tuấn với kinh nghiệm làm việc lâu năm ở VFF rõ ràng nắm nhiều lợi thế hơn.

Nếu kịch bản trên xảy ra, cuộc đua đến ghế Chủ tịch VFF chỉ còn 2 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Dự kiến, Đại hội VIII VFF sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.