Trong nước

Cuộc đua vào chức Chủ tịch VFF có bước ngoặt khó ngờ

03/08/2018, 13:11
image

Thêm một ứng viên chức Chủ tịch VFF khóa VIII rút lui khiến cuộc đua này chỉ còn lại một người.

nguyen-cong-khe

Cuộc đua vào chức Chủ tịch VFF có bước ngoặt khó ngờ

Sáng 3/8, ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, nguyên tổng biên tập Báo Thanh Niên đã rút khỏi danh sách ứng cử ở cả hai chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của VFF.

Ông Nguyễn Công Khế cho biết ông rút lui vì không có nhiều thời gian để đóng góp cho VFF. Tuy vậy ông cam kết sẽ tiếp tục đóng góp công sức cho các giải trẻ (U21, U19) và công tác đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. "Tôi được đề cử vào vai trò chủ tịch VFF chứ không phải là người đi xin việc", ông Khế nói.

Ông Khế đánh giá việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề cử thứ trưởng Lê Khánh Hải vào vị trí Chủ tịch VFF chứng tỏ sự quan tâm của chính phủ dành cho bóng đá Việt Nam.

Ông Khế cũng gửi lời cảm ơn các tổ chức thành viên đã tin tưởng giới thiệu ông vào các chức danh nói trên.

Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn và ông Cấn Văn Nghĩa cũng đã rút lui trong cuộc đua chủ tịch VFF khiến cuộc đua vào vị trí này chỉ còn thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.