Trong nước

Cuộc đua Vua phá lưới giải U21 Quốc tế: Công Phượng gặp khó

27/11/2015, 18:00

Công Phượng không có nhiều cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải U21 Quốc tế 2015.

cong-phuong-u21-quoc-te-2015
Công Phượng khó đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại giải U21 Quốc tế 2015

Sau khi tỏa sáng với cú đúp vào lưới U21 Việt Nam, Công Phượng đã có tổng cộng 3 bàn thắng và đang xếp thứ 2 trong danh sách những chân sút hàng đầu của giải đấu. Người đang dẫn đầu và có nhiều lợi thế nhất trong cuộc cạnh tranh ngôi vị Vua phá lưới là Xuân Mạnh của U21 Việt Nam. Tân binh của U23 Việt Nam đã có 4 bàn thắng sau 3 trận.

Cả U21 Việt Nam và U21 HAGL đều còn một trận để hai cầu thủ trên nâng cao thành tích. Tuy nhiên, cơ hội dành cho Công Phượng nhỏ hơn rất nhiều so với Xuân Mạnh. Có tới 90% khả năng đối thủ của U21 HAGL trong trận chung kết giải U21 Quốc tế 2015 là U19 Hàn Quốc. Trong khi đó, U21 Việt Nam nhiều khả năng chỉ phải đụng U21 Singapore ở trận tranh giải ba.

U19 Hàn Quốc là đội bóng mạnh, chơi khoa học, chặt chẽ và đẳng cấp. Tại vòng bảng, đội bóng phố núi từng nhận thất bại 0-1 trước đội bóng xứ kim chi. Ngược lại, U21 Singapore từng là bại tướng của U21 Việt Nam. Xuân Mạnh cũng lập cú đúp vào lưới đội bóng đảo quốc sư tử.

Như vậy, nếu chơi đúng sức, khả năng Xuân Mạnh có thêm bàn thắng để giành ngôi vị Vua phá lưới giải U21 Quốc tế là rất cao. Trong khi đó, Công Phượng cần ít nhất 2 bàn thắng vào lưới Hàn Quốc để vượt qua đối thủ, một nhiệm vụ quá khó cho tiền đạo người Nghệ An.

Ngoài 2 cầu thủ kể trên thì Kim Jeonghwan U19 Hàn Quốc (2 bàn/2 trận), Lâm Ti Phông U21 Việt Nam (2 bàn/3 trận)… vẫn còn cơ hội nhưng không nhiều.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.