Xã hội

Cuối tuần Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, lên tới 37 độ

18/04/2015, 12:35

Ngày 18/4 nắng nóng diện rộng trải dài khắp khu vực Tây Bắc Bộ, và khu vực vùng núi của các tỉnh miền Trung.

DSC_0394
Nắng nóng sẽ xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T,Ư, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Dự báo, trong ngày hôm nay (18/4), nắng nóng diện rộng sẽ trải dài khắp khu vực Tây Bắc Bộ, thậm chí xuống đến cả các khu vực vùng núi của các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế. Mặc dù cường độ của đợt nắng nóng này chưa quá gay gắt, nhưng mức nhiệt cũng đã lên tới 35-37 độ C, có nơi còn trên 37 độ C.

Đối với Thủ đô Hà Nội, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh ven biển miền Trung nắng nóng sẽ xuất hiện vào buổi trưa với mức nhiệt độ từ 31-33 độ C.

Ngoài việc gây nắng nóng trên đất liền, vùng thấp còn gây ra gió mạnh trên biển. Theo dự báo, trong ngày 18/4 ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao gần 3 mét. Biển động mạnh.

Các tỉnh từ Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C, cao nhất 30 – 33 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa với nền nhiệt vừa phải 19 -22 độ C, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, nhiệt độ khá cao 24 – 27 độ C. Ngày mai trời nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.