Hồ sơ tài liệu

Cướp bóc, đập phá nhà thờ, phản đối tạp chí Charlie Hebdo

18/01/2015, 14:49

Biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo tại Niger khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 nhà thờ bị tấn công.

Tình trạng cướp bóc mất trật tự an ninh tại thủ đô
Tình trạng cướp bóc mất trật tự an ninh tại thủ đô Niamey

Hàng trăm người kéo đến một nhà thờ Hồi giáo lớn tại thủ đô Niamey, hét lớn “Thánh Allah vĩ đại” bằng tiếng Ả-rập. Những người biểu tìnhcòn  đốt hoặc cướp bóc 6 nhà thờ Thiên chúa tại Niamey cùng một số thị trấn khác.

Nhiều quán bar, khách sạn, doanh nghiệp nằm dưới quyền quản lý của những người không theo đạo Hồi cũng vô hình chung trở thành mục tiêu bị người biểu tình tấn công. Đến tối hôm qua (17/1), tình hình trật tự đã phần nào được lập lại khi cảnh sát với trang bị hơi cay được điều động tới đảm bảo an ninh bên ngoài nhà thờ Thiên chúa tại thủ đô Niamey cùng nhiều tòa nhà tôn giáo khác.

Một vụ đốt phá tấn công trước cửa nhà thờ Hồi giáo
Người biểu tình đốt phá một chiếc ô tô trước cửa nhà thờ Hồi giáo

Tổng Thống Niger Mahamadou Issoufou cho biết, “có 5 người thiệt mạng tại thủ đô Niamey, tất cả đều là dân thường”. Ông này cũng lên án các cuộc biểu tình bạo lực và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Trang Trần (Theo BBC)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.