Chất lượng sống

Cứu sống bệnh nhân thủng tim, đứt động mạch ngực

16/04/2018, 20:14

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu thành công một bệnh nhân đứt động mạch ngực, thủng tim.

bệnh nhân thủng ngực

Bệnh nhân M.T.T đang được tiếp tục theo dõi. Ảnh nguồn từ bệnh viện

Ngày 16/4, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, nơi đây vừa cứu thành công trường hợp một bệnh nhân nhập viện với vết thương đứt động mạch ngực, màng tim và vùng thất phải tim bị thủng.

Theo đó, vào lúc 02h30 cùng ngày, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân M.T.T (SN 1969, ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) được chuyển đến trong tình trạng vết thương thấu vào ngực phải, huyết áp không đo được, ngực phải có 2 vết thương dài khoảng 1- 1.5cm, tiên lượng rất nặng, khả năng tử vong cao.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hội chuẩn và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Ê kíp phẫu thuật đã quyết định mở ngực trước bên liên sườn phải, phát hiện vết thương từ ngoài thành ngực thấu vào trong gây đứt động mạch ngực trong đang chảy máu thành tia, màng tim và vùng thất phải tim thủng 1 lỗ.

Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện khâu cột động mạch ngực trong, khâu nhu mô phổi bị rách, dẫn lưu màng ngoài tim, màng phổi.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về phòng Hậu phẫu khoa Gây mê Hồi sức để được chăm sóc và theo dõi đặc biệt sau mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.