Thế giới

Cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố không về Tây Ban Nha để hầu tòa

02/11/2017, 10:51

Cựu Thủ hiến Catalonia bị phế truất - Carles Puigdemont từ chối hầu tòa và sẽ trả lời các câu hỏi từ Bỉ.

Người đứng đầu Catalonia đã ký Tuyên ngôn độc lập

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont

Theo Reuters, hôm 1/11, một thông tin do Paul Bekaert - luật sư của cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont cho biết thân chủ của ông đã từ chối quay trở lại Tây Ban Nha để có mặt trong phiên tòa tại nước này nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan tới vụ việc tuyên bố độc lập hồi tháng trước.

Phía tòa án có bất cứ câu hỏi nào sẽ được ông Puigdemont trả lời từ Bỉ, nơi ông đang sống lưu vong.

Nếu không xuất hiện theo lệnh triệu tập của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha vào ngày 2/11, ông Puigdemont có thể đối mặt với một lệnh bắt giữ.Tuy nhiên cho đến ngày 1/11, luật sư Bekaert xác nhận với hãng thông tấn AP rằng chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra nhằm vào thân chủ của ông.

Trước đó, Nghị viện Catalonia biểu quyết ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm thứ 27/10 nhưng sau đó đã bị chính quyền trung ương ngăn chặn.

Thượng viện Tây Ban Nha đã phê chuẩn áp dụng Điều 155 hiến pháp, chính thức cho phép chính quyền trung ương đình chỉ chính quyền khu vực và áp đặt sự kiểm soát trực tiếp.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.