Thế giới

Cựu Thủ tướng Thái Lan bác tin đồn ông Thaksin liên quan đánh bom

17/06/2017, 08:35

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bác bỏ tin đồn rằng ông Thaksin liên quan tới các vụ đánh bom.

cuu-thu-tuong-yingluck-bi-giam-long-o-thai-lan4

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bác bỏ tin đồn rằng ông Thaksin liên quan tới các vụ đánh bom.

Theo Bangkokpost, hôm qua 16/6, liên quan tới 6 vụ đánh bom ở Bangkok, Thái Lan được cho là do nghi phạm Wattana Pummares gây ra, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bác bỏ các tin đồn cho rằng người anh trai Thaksin Shinawatra của bà có liên quan. 

Bà Yingluck khẳng định ông Thaksin và đảng Pheu Thai không bao giờ khuyến khích những người ùng hộ sử dụng bạo lực để đạt mục tiêu chính trị, nhất là khi bạo lực gây nên những điều ám ảnh đau thương như vậy.

Trước đó, 6 vụ đánh bom này đã gây nên nỗi sợ hãi với người dân Thái Lan khi trong đó có một vụ đánh bom bệnh viện Phra Mongkutklao khiến 25 người bị thương hôm 22/5.

Bà Yingluck trở thành thủ tướng thứ 28 của Thái Lan sau tổng tuyển cử năm 2011 và là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đồng thời là thủ tướng trẻ tuổi nhất trong hơn 60 năm. Bà bị bãi chức thủ tướng vào ngày 7 tháng 5 năm 2014 theo một phán quyết của Tòa án Hiến pháp, với tội danh lạm quyền.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.