An ninh hình sự

Cựu thượng tá công an dâm ô nữ sinh lớp 9 bị tuyên 3 năm tù

19/04/2019, 18:07

Bị cáo buộc dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9, cựu phó trưởng phòng kinh tế công an Thái Bình cùng các đồng phạm bị xử tổng cộng 12 năm 6 tháng tù.

img
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phạm Văn Lam tới tòa ngày 22/3/2019

Chiều 19/4, HĐXX TAND Tp. Thái Bình đã tuyên án vụ cựu Phó phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Bình) - Phạm Văn Lam (47 tuổi) cùng 3 bị cáo Phạm Như Hiển (tên khác là Phạm Như Kiểm 45 tuổi), Phạm Đức Việt (45 tuổi) và Từ Minh Tuyên (48 tuổi, đều ngụ Tp. Thái Bình) về hành vi xâm hại nữ sinh học lớp 9.

Theo đó, bị cáo Phạm Như Hiển (tên khác là Phạm Như Kiểm) bị truy tố về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và bị tuyên phạt 5 năm tù

Bị cáo Phạm Văn Lam (46 tuổi, cựu thượng tá, cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình) bị truy tố về tội “Giao cấu hoặc với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” lĩnh 3 năm tù.

Các bị cáo Từ Minh Tuyên (47 tuổi) lĩnh 2 năm tù bị truy tố về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, và Phạm Đức Việt (cùng 44 tuổi) bị truy tố về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn đền bù cho nạn nhân số tiền 70 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.