Xã hội

Cứu thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

23/07/2017, 10:19

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam vừa cứu thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển.

IMG_0549

Lực lượng Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa thuyền viên bị đột quỵ vào bờ chữa trị

Vào hồi 18h40 ngày 22/7, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ China MRCC về việc: Tàu HAI SU 2 - Quốc Tịch: Hong Kong, Trung Quốc trên đường hành trình đi Thái Lan có thuyền viên bị đột quỵ, tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Thuyền viên tên là ZHANG QI - Sinh ngày 2/01/1960 - Quốc tịch: Trung Quốc, là thợ điện trên tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III phối hợp với Hồ Chí Minh Radio, kết nối liên lạc và tư vấn y tế cho thuyền viên; đồng thời hướng dẫn cho tàu HAI SU 2 chuyển hướng về Vũng Tàu để chuyển thuyền viên bị nạn về bệnh viện cấp cứu.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng Việt Nam cũng đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu chủ động liên lạc, sẵn sàng đi cứu nạn.

IMG_0552

Y bác sĩ tàu Sar 413 sơ cấp cứu khẩn cấp cho thuyền viên Trung Quốc

Đến 6h ngày 23/7, khi tàu HAI SU 2 hành trình đến vị trí có tọa độ là 100 13’ N - 1070 04’ E (cách Mũi Vũng Tàu 6 hải lý về phía Nam), tàu SAR 413 đã phối hợp, tổ chức cập mạn và tiếp nhận thuyền viên bị đột quỵ. Sau khi tiếp nhận thuyền viên lên tàu, bác sỹ và các nhân viên cứu nạn trên tàu đã tiến hành sơ cấp cứu khẩn cấp cho nạn nhân.

Lúc 8h cùng ngày, tàu SAR 413 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, làm các thủ tục bàn giao cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu theo quy định; sau đó chuyển thuyền viên về bệnh viện chữa trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.