An ninh hình sự

Đà Nẵng giải tán nhóm "cậu ấm cô chiêu" siêu quậy

02/08/2015, 07:05

Với nhiều người dân đang sinh sống trên địa bàn Liên Chiểu (Đà Nẵng),đường Ngô Văn Sở được xem là phố vui chơi.

h10n
Nhóm thanh niên siêu quậy tại cơ quan CA

Trên tuyến đường này tập trung nhiều quán karaoke, cà-phê, quán nhậu và quán ăn. Con phố này thông ra phố chợ đêm Hòa Khánh nên lưu lượng người sinh hoạt về đêm rất đông, tạo nên một khu phố sầm uất vào loại nhất, nhì của Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

h10m
 Nhóm thanh niên siêu quậy tại cơ quan CA

Cuối tháng 6/2015, qua công tác nắm tình hình và từ đơn thư phản ánh của người dân 2 phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc nằm dọc trên tuyến phố này, các TS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu được biết: Thời gian gần đây có một nhóm thanh niên mình đầy hình xăm, điều khiển xe máy thường xuyên tụ tập về đêm trên tuyến đường này gây ồn ào, làm mất ANTT, gây bất bình và bất an trong nhân dân. Mỗi lần xuất hiện tại địa bàn này, các đối tượng luôn rồ ga, nẹt pô, chạy điên cuồng. Đáng nói hơn, trong nhóm thanh niên này có 5-6 đối tượng là nữ, tuổi đời từ 16 đến trên 20 tuổi, thường được 7 thanh niên chở đến các quán karaoke ở phố Ngô Văn Sở để hát mua vui cho khách khi có yêu cầu...

Trước tình hình này, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH làm chủ công, lập kế hoạch, phối hợp cùng Đội CSĐTTPVMT điều tra, làm rõ trong thời gian sớm nhất, nhằm ổn định tình hình ANTT. Tiếp tục công tác xác minh, các TS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu được biết, trong nhóm thanh niên này có nhiều đối tượng thường xuyên sử dụng hàng đá...

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan đến nhóm thanh niên quậy phá này, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu phối hợp cùng Đội CSĐTTPVMT CAQ quyết định thời điểm để “giải tán” nhóm này là ngày 23-7. Đúng như kế hoạch đã vạch ra, 23 giờ ngày 23/7, sau khi mũi TS nhận nhiệm vụ bí mật theo dõi nhóm đối tượng kể trên báo về cho biết, 12 đối tượng đang tụ tập ăn uống tại quán bún mắm Hằng trên đường Ngô Văn Sở, lập tức các mũi TS còn lại đã có mặt, “điệu” các siêu quậy về trụ sở CAQ làm việc... Theo đó, các đối tượng gồm có Nguyễn Như Hiệp (1995, trú tổ 63, P. Hòa Khánh Nam), Trương Ngọc Rết (1997) và Trương Ngọc Rin (1992, cùng trú tổ 7, Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Trần Thế Huy (2000, trú P. Hòa Minh), Trần Đức Duy (1996, trú tổ 86 Nam Ô 2, P. Hòa Hiệp Nam), Nguyễn Văn Linh (1996, trú tổ 119, Hòa Minh), Nguyễn Văn Phong (1992, quê Đắc Mil, Đắc Nông, tạm trú P. Hòa Khánh Nam), Nguyễn Thị Phương Anh (1999, trú đường Nguyễn Duy Hiệu, TP Hội An, Quảng Nam), Huỳnh Thị Kim Ly (1996), Huỳnh Thị Kim Chi (1999, cùng trú tổ 88, P. Hòa Khánh Bắc), Huỳnh Thị Ngọc Diễm (1988, trú tổ 6, Hòa Khánh Nam), Phạm Thị Trang (1999, trú Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam).

Tiến hành test, có 7 đối tượng dương tính với các chất ma túy gồm Hiệp, Rin, Rết, Huy, Duy, Phong, Anh. Sau khi hoàn tất hồ sơ, CAQ Liên Chiểu tiến hành mời gia đình các đối tượng này lên làm việc. Theo đó, đối với các đối tượng âm tính với các chất ma túy, Đội CSĐTTPVTTXH và Đội CSĐTTPVMT CAQ Liên Chiểu yêu cầu gia đình phải hết sức quan tâm, quản lý chặt chẽ. Đối với các đối tượng dương tính với các chất ma túy, CAQ Liên Chiểu có các hình thức xử lý sau: Nguyễn Văn Phong là đối tượng lang thang, hiện đang tạm trú P. Hòa Khánh Nam nên chuyển đối tượng về CAP để lập hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện TP; Hiệp đưa vào diện quản lý tại địa phương; đối với đối tượng nhỏ tuổi nhất trong nhóm là Trần Thế Huy thì cảnh cáo, đưa về nhắc nhở tại địa phương; đối tượng nữ Nguyễn Thị Phương Anh do dưới 18 tuổi nên xử phạt hành chính 350.000 đồng; các đối tượng dương tính còn lại thì bị xử phạt hành chính với số tiền phạt 750.000 đồng/người...

Ngay sau khi CAQ Liên Chiểu giải tán được nhóm thanh niên siêu quậy này, người dân ở tổ 2A, P. Hòa Khánh Nam và tổ 11 P. Hòa Khánh Bắc đã gửi thư cảm ơn. Trong thư có đoạn viết "... Tất cả những hộ dân chúng tôi vô cùng vui mừng, cảm thấy yên tâm trong cuộc sống kinh doanh làm ăn, khi thấy lực lượng CBCS CAQ Liên Chiểu đã xử lý cương quyết đối với nhóm đối tượng này, nhằm răn đe, làm gương cho các đối tượng khác, tạo nên hình ảnh của CAND vì nhân dân phục vụ; tạo được niềm tin cho quần chúng nhân dân, trả lại hình ảnh khu phố văn minh trật tự cho những người dân đang sinh sống tại đây...”. Lãnh đạo CAQ Liên Chiểu đã biểu dương CBCS 2 đội nghiệp vụ nói trên vì đã có thành tích trong việc nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triệt phá nhóm thanh niên chuyên gây rối, quậy phá này.

Được biết, ngày 24/7, sau khi các đội nghiệp vụ CAQ Liên Chiểu bàn giao đối tượng Phong cho CAP lập hồ sơ tập trung cai nghiện, CAP Hòa Khánh Nam đã tiến hành kiểm tra khu nhà trọ nơi Phong ở, phát hiện tại đây có 2 nữ là Đoàn Thị Thùy Trang (1995, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Mai (1996, quê Bình Sơn, Quảng Ngãi), sử dụng trái phép ma túy đá. Các đối tượng này cho biết cùng nằm trong nhóm thanh niên quậy phá trên, chuyên đi hát karaoke thuê tại phố Ngô Văn Sở. CAP Hòa Khánh Nam đã lập hồ sơ đưa 2 nữ “quậy” này vào trung tâm cai nghiện TP...                             

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.