Xã hội

Đà Nẵng: Giảng dạy lịch sử chủ quyền Hoàng Sa cho học sinh

21/01/2015, 10:23

Chương trình “Lịch sử Đà Nẵng, lịch sử chủ quyền Hoàng Sa” sẽ được đưa vào giảng dạy chính khóa THCS và THPT.

dao phu lam quan dao hoang saĐảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng sa của Việt Nam

Theo tin từ Sở GD&ĐT Đà Nẵng, chương trình “Lịch sử Đà Nẵng, lịch sử chủ quyền Hoàng Sa” sẽ được đưa vào giảng dạy chính khóa ở nội dung lịch sử địa phương từ tháng 3/2015 ở 2 bậc học THCS và THPT.

Ở bậc THCS, các em sẽ được học 7 bài, từ tổng quan về TP. Đà Nẵng đến các giai đoạn lịch sử của thành phố qua các thế kỉ XIV đến sau năm 1975.

Ở bậc THPT, các em được tìm hiểu nhiều hơn giai đoạn lịch sử Đà Nẵng từ thế kỉ XIX đến nay, với những cuộc đấu tranh gìn giữ, bảo vệ đất nước.

Trong các bài học, địa danh Hoàng Sa được nhắc đến xuyên suốt quá trình hình thành lịch sử Đà Nẵng, từ giai đoạn đầu mở mang bờ cõi ở thế kỉ XIV, là vùng lãnh thổ thiêng liêng của Đại Việt; qua thời kì đặt dưới sự quản lý của triều Nguyễn, thời Pháp thuộc và giai đoạn từ năm 1954 đến nay, bởi đây là một phần máu thịt không thể tách rời của vùng đất Đà Nẵng nói riêng và đất nước ta nói chung.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.