Pháp luật

Đà Nẵng liên tiếp phát hiện công trình xây không phép

20/03/2017, 10:56

Chiều 19/3, PV Báo Giao thông theo chân đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu...

21

Chưa hoàn thành ĐTM, 40 phần móng biệt thự ngang nhiên mọc lên trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: Tấn Việt

Chiều 19/3, PV Báo Giao thông theo chân đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu vào công trường thi công dự án Khu du lịch sinh thái Tiên Sa (phía Bắc bán đảo Sơn Trà). Đây là dự án do Công ty CP Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV 319 Miền Trung (Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng) là đơn vị thi công. Tại hiện trường dự án, dù chưa được cấp phép theo điều chỉnh quy hoạch, chủ đầu tư vẫn cho xây dựng 40 phần móng biệt thự ở nhiều vị trí khác nhau.

Ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, dự án được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng (GPXD) ngày 4/2/2009 với nội dung: “Xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước nằm trong ranh giới đất được cấp”. Đến ngày 2/6/2016, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng và đang tiến hành lập điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), phục vụ thi công các biệt thự.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, sau 2 ngày kiểm tra, Đội Quy tắc đô thị quận Sơn Trà lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công tất cả các hạng mục công trình không có trong GPXD (khối nhà biệt thự).

Trả lời đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Sơn (đại diện chủ đầu tư) cho biết, do nhận thấy quá trình hoàn thành các thủ tục, hồ sơ bị chậm, áp lực tiến độ lại gấp rút nên chủ đầu tư xin phép vừa thi công vừa hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu. “Tiến độ triển khai rất gấp nên mong muốn các ban, ngành tạo điều kiện để chúng tôi làm đúng tiến độ theo cam kết với UBND TP Đà Nẵng”, ông Sơn trình bày.

Qua báo cáo của các đơn vị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư dừng thi công dự án, các hạng mục không có trong GPXD hạ tầng thì không được tiếp tục xây dựng, giao quận Sơn Trà kiểm soát chặt chẽ.

Đây là một trong nhiều dự án thời gian qua bị phanh phui xây dựng không phép. Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, Sở Xây dựng Đà Nẵng đình chỉ thi công công trình tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Central Coast (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) khi chưa có GPXD mà ngang nhiên xây đến tầng 10. Hay công trình “khu phố Tàu” không phép (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Sở Xây dựng cũng đang nghiên cứu, cho ý kiến về kiến trúc, cảnh quan để UBND quận Cẩm Lệ quyết định số quận công trình này.

Việc liên tiếp xuất hiện công trình không phép khiến dư luận đặt dấu hỏi có hay không tiêu cực của cơ quan chức năng và chuyện dung dưỡng của cơ quan quản lý Nhà nước cho sai phạm của các dự án. Đặc biệt, với dự án Central Coast, sau 1 năm ra nhiều quyết định xử phạt, đình chỉ thi công, 10 tầng của tòa nhà đồ sộ vẫn mọc lên chễm chệ ven biển Đà Nẵng. Chính vị Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà thừa nhận có sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, giám sát công trình này.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: Những dự án phục vụ APEC vì tiến độ quá gấp rút nên Đà Nẵng xin phép Thủ tướng Chính phủ cho làm song song vừa xây dựng, vừa hoàn thành thủ tục. Nhưng dự án nào nằm ngoài công tác phục vụ APEC mà “cầm đèn chạy trước ô tô” thì chủ đầu tư sai hoàn toàn, phải xử lý nghiêm theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.