Giao thông

Đà Nẵng: Những tuyến đường nào cấm lưu thông dịp APEC?

23/10/2017, 09:25

Từ ngày 3-12/11, sẽ có 30 tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng bị cấm lưu thông, gần chục tuyến cấm đỗ xe...

9

Nhiều hoạt động trên cầu Sông Hàn, cầu Rồng bị tạm ngưng trong Tuần lễ cao cấp APEC 2017

Cấm gần 30 tuyến đường

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Theo đó, Đà Nẵng sẽ cấm các loại xe ô tô tải tự đổ (ô tô tải ben) hoạt động 24/24h trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng, trừ các tuyến đường: Hầm Hải Vân – Túy Loan, QL14B (Đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến Hầm Hải Vân – Túy Loan), QL1 (từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam), đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 3 - 12/11. Cấm ô tô tải (bao gồm xe đầu kéo, xe đầu kéo sơ-mi rơ-moóc, xe trộn bê tông, xe cẩu tải, xe tải trên trên 1,5 tấn), xe khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) hoạt động từ 5h đến 23h từ ngày 5 - 12/11.

Tuần lễ cấp cao APEC (5-11/11) tại Đà Nẵng là sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai, với sự tham gia của 21 nguyên thủ quốc gia các nền kinh tế thành viên APEC cùng 21 phu nhân/phu quân; 42 Bộ trưởng, 21 Trưởng SOM (Hội nghị các quan chức cao cấp) thuộc 21 nền kinh tế thành viên APEC, 20 đoàn đại diện cho các tổ chức quốc tế và khoảng 10.000 đại biểu.

Khoảng 30 tuyến đường cũng sẽ bị cấm trong dịp này. Cụ thể, tại địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cấm lưu thông đường: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đức Thuận, Minh Mạng, An Nông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn An Nông đến Trần Đại Nghĩa). Quận Hải Châu, Thanh Khê cấm lưu thông trên các tuyến đường: 3 Tháng 2, Bạch Đằng, Trần Phú, 2 Tháng 9, Cách Mạng Tháng Tám, Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý và các cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Tiên Sơn.

Riêng hai ngày 10 và 11/11, Đà Nẵng sẽ cấm thêm các loại xe tải (bao gồm xe đầu kéo, xe đầu kéo sơ-mi rơ-moóc, xe bê tông, xe cẩu tải, xe tải trên 1,5 tấn), xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải, xe khách có chiều cao trên 3,5m, ô tô khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông trên đường Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu.

Đà Nẵng giao các đơn vị chức năng cắm biển cấm đỗ xe từ ngày 5 -12/11 trên các tuyến đường: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Nguyễn Du), Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Du đến cầu Rồng), 2 Tháng 9, Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri Phương), Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, CSGT sẽ tiến hành cấm đường hoặc cho phép lưu thông một số đoạn tuyến để phục vụ công tác dẫn đoàn và nhu cầu giao thông tạm thời.

Phong tỏa bán đảo Sơn Trà, dừng nhiều hoạt động

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, trong các ngày 4-5, 11-12/11, cầu Sông Hàn dừng quay, cầu Rồng ngừng phun nước/lửa. Các hoạt động trên sông Hàn tạm dừng từ 9-11/11.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ ngày 2-12/11 toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà bị phong tỏa để dành riêng cho APEC. Đây là khu vực diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của nguyên thủ các nước, thành viên APEC. Theo đó, chỉ các xe của đoàn tham dự APEC, bộ phận chức năng được quy định được phép ra vào bán đảo. Các hoạt động dân sự, người và phương tiện không có nhiệm vụ liên quan APEC 2017 sẽ không được phép lên xuống bán đảo Sơn Trà. Đà Nẵng cấm các đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch, cấm các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức các hoạt động vận tải hành khách và đưa phương tiện du lịch lên bán đảo Sơn Trà nhằm đảm bảo an ninh đối với khu vực trong thời gian diễn ra sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Theo ông Cường, Sở đã hướng dẫn, phổ biến các quy định của thông lệ lễ tân quốc tế đối với các cán bộ, nhân viên ngành du lịch, lữ hành, lưu trú tuyệt đối không tiết lộ thông tin lịch trình, thời gian ở, thực đơn, hình ảnh cá nhân của khách ra ngoài; không tự ý chụp ảnh khi chưa có sự xin phép của khách, không đưa hình ảnh thành viên đoàn lên mạng xã hội… Với người dân bên ngoài, mọi hoạt động nên đảm bảo sự văn minh, lịch thiệp, ngoại giao giao tiếp khi gặp các đại biểu APEC. 

RA VÀO SÂN BAY, ĐI HỘI AN thế NÀO?

Dịp Tuần lễ cao cấp APEC 2017, các loại xe tải, xe ôtô khách trên 16 chỗ ngồi ra, vào sân bay quốc tế Đà Nẵng (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) lưu thông theo các hướng: Điện Biên Phủ - Cầu vượt Ngã ba Huế - Trường Chinh - Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - sân bay và ngược lại hoặc Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công - cầu Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - sân bay Đà Nẵng.

Các loại ô tô trên 16 chỗ đi TP Hội An lưu thông theo các tuyến sau: Cầu Thuận Phước (đối với ô tô tổng trọng lượng dưới 10 tấn) - Lê Đức Thọ - Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn (hoặc Trần Hưng Đạo - Chương Dương - Bùi Tá Hán) - Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa - Hội An và ngược lại. Cầu Nguyễn Tri Phương - Võ Chí Công - Trần Đại Nghĩa - Hội An và ngược lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.