Xã hội

Đà Nẵng phân luồng lại 2 nút giao thông phía Tây sông Hàn

21/03/2018, 09:33

Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, Ban Thường vụ Thành ủy đồng tình việc tổ chức 2 nút giao thông phía Tây sông Hàn...

bi-thu-truong-quang-nghia

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa 

Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa sáng 20/3, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nghe lại báo cáo quy hoạch, 2 nút giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý để tránh tình trạng kẹt xe tại các vị trí này.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, hai nút giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý không phải là không cần thiết nhưng cần có bài toán phân kì đầu tư. Sở GTVT cần sớm báo có đề án tổ chức giao thông. Trên cơ sở đó phân kì cho từng giai đoạn.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Ban Thường vụ Thành ủy rất đồng tình việc tổ chức 2 nút giao thông này nhưng nên phân luồng giao thông tổng thể trước. Về việc cấm container trên đường Yết Kiêu, Ngô Quyền, ông Nghĩa cho rằng nên nghiên cứu phân riêng 1 làn cho container chạy trên đường Ngô Quyền có vệt cây xanh cách ly. “Trung tâm logistics phải ở chỗ khác. Cảng Tiên Sa không còn phù hợp nữa. Đầu tư ngay khu logistics gần khu vực xây dựng cảng Liên Chiểu thì mới lâu dài được”, ông Nghĩa nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.