Thời sự Quốc tế

Đại diện Nga nói về ngày Anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu

15/02/2019, 07:43

Đại diện thường trực của Nga tại EU nêu ngày Anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu.

img
Thủ tướng Anh Theresa May.

Vương quốc Anh có thể sẽ rời Liên minh châu Âu vào chính ngày như đã lên kế hoạch trước đó là ngày 29 tháng 3, đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Sputnik.

"Sự kiện quan trọng này có thể diễn ra vào ngày 29/3, hoặc cũng có thể không. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng Brexit nhiều khả năng sẽ xảy ra vào ngày được định trước", ông nói.

Theo kế hoạch trước đó, Vương quốc Anh sẽ rời Liên minh châu Âu từ ngày 29 tháng 3, nhưng cho đến nay, thỏa thuận dự thảo về cuộc chia tay vẫn chưa được phê chuẩn và không nhận được đủ phiếu đồng thuận các nghị sĩ Anh.

Về phần mình, EU đã từ chối sửa đổi dự thảo của hiệp ước này. Trong trường hợp đó, Brexit có thể bị trì hoãn.

Theo cuộc khảo sát của BMG Research thực hiện cho báo The Independent, hơn 50% người Anh ủng hộ hoãn rút khỏi EU của Vương quốc Anh, điều này có thể tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai hoặc tiếp tục đàm phán với Brussels.

Theo kết quả khảo sát, 53% số người được hỏi muốn Thủ tướng Anh Theresa May hoãn Brexit. Ngoài ra, 49% người Anh cho rằng Brexit mà không có thỏa thuận sẽ là một thảm họa kinh tế gây thiệt hại lâu dài cho đất nước.

Theo The Independent, có tất cả 1503 công dân Anh đã tham gia cuộc khảo sát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.