Thời sự

Đại học GTVT hưởng ứng chương trình "Chung tay vì biển đảo quê hương"

21/06/2014, 16:43

Chiều 20/6, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức hưởng ứng chương trình "Chung tay vì biển đảo quê hương".

PGS.TS Trần Đắc Sử - Hiệu trưởng ĐH GTVT đã kêu gọi cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên biểu thị lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết
PGS.TS Trần Đắc Sử - Hiệu trưởng ĐH GTVT đã kêu gọi cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên biểu thị lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết

Tại buổi hưởng ứng chương trình “Chung tay vì biển đảo quê hương”, PGS.TS Trần Đắc Sử - Hiệu trưởng trường ĐH GTVT đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong Trường hãy biểu thị lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tham gia cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước; giữ thái độ bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, đấu tranh, phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường định hướng cho cán bộ- viên chức, đoàn viên, hội viên về phương pháp, mục tiêu phản đối hành động vi phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc đúng quy định của pháp luật; đồng thời có những hành động thiết thực để ủng hộ, bảo vệ chủ quyền biển đảo; động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên thi đua giảng dạy, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ĐH GTVT đã đóng góp vào quỹ “Chung tay vì biển đảo quê hương”
Cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ĐH GTVT đã đóng góp vào quỹ “Chung tay vì biển đảo quê hương”

Với tình cảm hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc, các cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên của trường ĐH GTVT đã tham gia chương trình “Chung tay vì biển đảo quê hương” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động, đóng góp kinh phí để ủng hộ, giúp lực lượng chấp pháp và ngư dân mua sắm trang thiết bị, máy móc, ngư cụ, sửa chữa tàu bị hư hại để yên tâm bám biển, dũng cảm đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

T.Phương

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.