Thế giới

Đại sứ Mỹ: Sẽ có thêm lệnh trừng phạt đối với Nga

16/04/2018, 11:12

Bà Nikki Haley – Đại sứ Mỹ tại LHQ cho biết lệnh trừng phạt Nga sẽ được công bố vào thứ Hai 16/4.

Nikkii-Haley

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley

Washington có kế hoạch áp đặt thêm một loạt các lệnh trừng phạt mới cho Moscow để phản ứng lại “hành động hung hăng” của Nga.

Bà Haley cho biết, lệnh trừng phạt sẽ nhằm vào các công ty của Nga được cho rằng có tham gia vào chương trình vũ khí hoá học của Syria.

Đại sứ Mỹ cũng đổ lỗi cho Moscow vì làm căng thẳng thêm quan hệ Mỹ - Nga và cáo buộc họ liên tục có những “hành động hung hăng”.

Washinngton sẽ phản ứng lại điều này bằng các lệnh trừng phạt để “Nga hiểu rằng đó không phải là hành vi tốt”.

Các biện pháp trừng phạt mới này sẽ do Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin công bố và thứ Hai theo như bà Haley cho biết trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS hôm qua.

Theo ông Yevgeny Serebrennikov, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Nga thì  Nga "chưa bao giờ cung cấp bất kỳ công nghệ nào phục vụ cho hai mục đích quân sự và dân sự (cho Syria)”.

Các nghị sĩ Nga cũng đã bác bỏ cáo buộc này là "bịa đặt và dối trá”.

Trước đó, Mỹ cũng đã từng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt cho Nga vì nhiều lý do khác nhau, làm xấu đi quan hệ giữa hai nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.