Thế giới

Đại sứ Qatar tại Nga: Đàm phán mua S-400 đạt nhiều tiến triển

25/01/2018, 19:43

Qatar đang đàm phán mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Hệ thống S-400 của Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Qatar đang đàm phán mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, hãng tin TASS dẫn lời Đại sứ Qatar tại Nga Fahad bin Mohammed Al-Attiyah cho biết ngày 25/1.

Thỏa thuận mua bán được thực hiện trong bối cảnh Qatar đang vướng vào xung đột ngoại giao với một số nước láng giềng Ả-rập bao gồm Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Họ cáo buộc, Doha hậu thuẫn khủng bố nhưng nước này bác bỏ. Hệ thống S-400 đang được đánh giá là vũ khí “làm thay đổi cuộc chơi” với những tính năng vượt trội hơn những mẫu tương tự của phương Tây về nhiều tham số.

Trong bài phỏng vấn, ông Al-Attiyah cho biết, các cuộc đàm phán với Nga về hệ thống S-400 đang trong giai đoạn tiến triển. Trước đó, hồi tháng 10, Qatar và Nga đã ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự và bản ghi nhớ về cung cấp vũ khí quân sự và phòng không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.