Thời sự Quốc tế

Đại sứ Venezuela đầu tiên phản bội Tổng thống Maduro

03/02/2019, 17:05

Đại sứ Venezuela tại Iraq Jonathan Velasco Ramirez ngày 3/2 đã công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là “Tổng thống lâm thời" của Venezuela

img
Đại sứ Venezuela tại Iraq Jonathan Velasco Ramirez (phải)

Trong đoạn video do hãng truyền thông Nacional đăng tải, Đại sứ Jonathan Velasco Ramirez đã công khai công nhận cựu Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là người đứng đầu đất nước Nam Mỹ.

Như vậy, ông Ramirez là quan chức mới nhất tham gia cùng một số chính trị gia khác tuyên bố ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Guaido, người tự phong là “Tổng thống lâm thời” của Venezuela và yêu cầu một quá trình chuyển tiếp chính phủ tại đất nước này.

Ngày hôm qua, 2/2, Tướng Không quân Venezuela Francisco Yanez đã phản bội lại chính quyền của Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro và kêu gọi lực lượng quân đội đất nước này chống lại chính phủ.

Vào tuần trước, Đại tá Jose Luis Silva, tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Venezuela ở Washington, đã lên tiếng ủng hộ ông Guaido và kêu gọi các quan chức Venezuela khác theo chân mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.