Thế giới

Đại tướng Shoigu: IS chỉ còn chiếm 5% lãnh thổ Syria

24/10/2017, 18:16

Quan chức quốc phòng của Nga tuyên bố rằng các phần tử khủng bố IS chỉ còn chiếm giữ 5% lãnh thổ Syria.

Ông Shoigu

Ông Shoigu

Ngày 24/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tuyên bố rằng các phần tử khủng bố IS chỉ còn chiếm giữ 5% lãnh thổ Syria.

"Cho tới thời điểm này, IS chỉ còn kiểm soát dưới 5% lãnh thổ Syria. Trước khi có hoạt động của Lực lượng Không quân - Vũ Trụ Nga, IS kiểm soát hơn 70% lãnh thổ của nước này" - ông Shoigu cho biết tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN và các đối tác đối thoại.

Theo lời người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, trong 2 năm qua Không quân Nga đã tiêu diệt 948 trại huấn luyện, 666 xưởng sản xuất đạn dược, 1.500 thiết bị quân sự của IS.

Trên thực tế, Nga đã ngăn chặn sự hỗ trợ tài chính từ dầu mỏ của IS, phá hủy hơn 200 địa điểm sản xuất dầu khí đo khủng bố kiểm soát, 184 trạm lọc dầu, khoảng 4.000 xe bồn chở dầu.

"Giải phóng 998 thị trấn và làng mạc, vùng giải phóng có tổng diện tích 503 nghìn 223 km vuông. Tiêu diệt phần lớn chiến binh. Bắt đầu quá trình khôi phục hòa bình tại Syria. Kể từ khi lực lượng quân đội Nga bắt đầu hoạt động năm 2015, 1,12 triệu người Syria đã trở về nhà. Chỉ riêng trong năm 2017 con số này là 660 nghìn người", - ông Shoigu thông báo.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.