Giao thông

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách cao điểm sau Tết

21/02/2018, 21:18

Sáng nay (21/2), Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra công tác vận tải hành khách dịp Tết tại bến xe Đà Nẵng.

321D7309-B9C2-486A-AAE3-CFF8864543D5.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao đổi với tài xế trước giờ xuất bến. Ảnh XH

Ghi nhận nhà ga hành khách, ngày mồng 6 Tết nhưng lượng khách đi đến bến các tuyến liên tỉnh gần kề, tuyến ra Bắc và vào Nam vẫn khá vắng.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ hành khách, phòng vé, điều độ, khu vực đăng tài tại bến xe, thăm hỏi các chủ xe và hành khách trước khi xuất bến.

Theo ông Lê Viết Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, các nhà xe, đơn vị vận tải chủ động kế hoạch phục vụ Tết, phương tiện tăng cường, niêm yết giá cả... Tuy nhiên năm nay, lượng khách xuất bến dịp cao điểm Tết giảm 40-50% so với cùng kỳ. Trước và sau Tết không có tình trạng ”cháy vé”, khách phải ở lại bến vì không có phương tiện. 

BC4110E0-13DC-4278-8412-BA011BDCDFC3.

Đoàn trực tiếp kiểm tra các xe phục vụ cao điểm Tết

Ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, lượng khách đến bến giảm do tình trạng xe trá hình, xe ké hoạt động biến tướng trên địa bàn. Trước cao điểm Tết, liên ngành Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý góp phần lập lại trật tự vận tải Tết. Tuy nhiên, một số nhà xe vẫn đối phó, chạy chui. 

”Các đơn vị nỗ lực quản lý, đảm bảo các hoạt động vận tải Tết thông suốt, an toàn, đúng lịch trình, không để xảy ra các sự cố về vận tải những ngày qua”, ônv Thuận nói.

Chúc Tết các đơn vị, Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận công tác vận tải hành khách trên địa bàn. Theo Thứ trưởng ngành vận tải thành phố đặc biệt Bến xe Trung tâm Đà Nẵng phải phát huy thương hiệu “bến xe kiểu mẫu cả nước”, nâng tầm văn hoá, văn minh giao thông...

668D8548-1DB8-4AD7-916A-0E2E637724E4.

Thứ trưởng chỉ đạo công tác vận tải phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, lịch trình cho hành khách. 

“Cao điểm Tết nên lượng khách, phương tiện gia tăng, do đó, công tác quản lý, điều hành, giám sát hoạt động vận tải phải sát sao, chặt chẽ, đảm bảo lịch trình và an toàn tuyệt đối cho hành khách”, Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh.

Đoàn lưu ý công tác điều độ tại bến phải tăng cường kiểm tra các điều kiện của phương tiện khi xuất bến, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách... 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.