Pháp đình

Đâm chết anh cùng mẹ khác cha, nam thanh niên lĩnh 17 năm tù

19/03/2019, 19:11

Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vì bị em trai đâm nhiều nhát.

img
Hai bị cáo tại phiên tòa

Ngày 19/3, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Văn Sang (SN 1998) và Lê Hoàng Phi (SN 1997, cùng ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và tuyên phạt mỗi bị cáo 17 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 11h50 ngày 24/8/2018, Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (anh em cùng mẹ khác cha với Sang, SN 1996, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đi bộ đến nhà mẹ ruột (ở huyện Phụng Hiệp) chơi.

Tuy nhiên, Duy đã bị mẹ ngăn không cho vào vì Duy nhiều lần đập phá nhà. Sang đang ngủ trong nhà nghe thấy nên đi ra kêu Duy đi về. Duy không trả lời mà đi ra sân ngồi.

Khi Sang định lấy xe đi thì Duy từ phía sau cầm dao thái đâm vào lưng Sang rồi bỏ chạy.

Bị đâm, Sang gọi điện thoại nói cho Phi biết, cả hai cùng điều khiển xe đuổi theo Duy.

Khi đến QL 61, Phi xuống xe, nhặt khối bê tông ném Duy nhưng không trúng. Duy quay lại rút dao yếm đuổi chém Phi.

Lúc này, Sang cầm theo cây sắt đuổi đánh Duy. Duy cầm dao yếm và dao thái chống trả, hai bên giằng co khiến dao thái rớt xuống đất. Sang và Phi nhặt dao thái thay phiên nhau đâm vào người Duy.

Sự việc được mọi người can ngăn, Duy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

img

Truy hồ sơ đăng kiểm tàu nạo vét cát bị chìm, thuyền trưởng mất tích

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.