An ninh hình sự

Đâm chết người giữa đám cưới vì bị chê hát dở

25/05/2017, 08:15

Vì bị chê hát dở, Điệp đã mang theo dao bấm thủ sẵn trong người để trả thù khiến một người tử vong.

dam-chet-nguoi-giua-dam-cuoi

Vì bị chê hát dở, Điệp đã mang theo dao bấm thủ sẵn trong người để trả thù (Ảnh minh hoạ)

 Ngày 24/5, Công an tỉnh Tiền Giang bắt Nguyễn Ngọc Điệp (44 tuổi, quê Chợ Gạo) để điều tra hành vi Giết người.

Theo tin tức trên báo VnExpress, đêm hôm trước, Điệp đến nhà người quen ở Chợ Gạo dự đám cưới. Vừa nhậu, những người có mặt vừa hát karaoke.

Lúc ông Điệp đang hát thì anh Lê Văn Cường (27 tuổi, người địa phương) chê hát dở, giật micro nên hai bên xảy ra cự cãi.

Được mọi người can ngăn nên Điệp bỏ về nhà. Một lúc sau, Điệp quay trở lại đám cưới và có mang theo dao bấm thủ sẵn trong người. Lúc này, Cường và Lê Hồng Ân (35 tuổi, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) cùng một nhóm bạn nữa vẫn đang hát karaoke.

Điệp đi đến chỗ Cường ngồi bất ngờ dùng dao bấm đâm Cường trọng thương. Thấy vậy, anh Ân lao vào can ngăn cũng bị Điệp đâm 3 nhát trúng vào người.

Cả hai được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 21h30 cùng ngày thì Ân đã tử vong. Thông tin trên tờ Zing news cho biết thêm, nạn nhân Ân tử vong do vết thương ở vùng ngực trái làm thủng tim gây mất máu cấp. Còn anh Cường đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay trong đêm, cảnh sát đã bắt giữ Điệp để điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.