Pháp đình

Đâm chết người vị bị xúc phạm

28/06/2016, 18:22

Ngày 28/6, TAND TP HCM đã xử phạt Nguyễn Xuân Trường (SN 1984, quê Nam Định) 15 năm tù về tội “Giết người”.

_MG_0001
Bị xúc phạm, Trường đã đâm chết đồng nghiệp của mình.

Theo cáo trạng, Trường và Hồ Thanh Sơn là phụ xe chạy tuyến Bắc -  Nam cho một hãng xe. Trên đường đi, Trường và Sơn xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia công việc. Khi xe về đến TP HCM, chủ xe đã cho Sơn nghỉ việc.

Ngày 1/10/2015, Sơn gặp và dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới Trường. Đến 18h cùng ngày, Trường đang ngồi tại một quán nước trong bến xe Miền Đông cùng với một số người bạn thì Sơn chạy xe máy đến. Thấy Sơn, Trường đứng dậy bỏ đi thì Sơn tiếp tục dùng lời lẽ khinh bỉ, xúc phạm, chửi bới Trường. Khi Trường bỏ xuống bếp lấy cơm ăn, Sơn vẫn tiếp tục chửi...

Lúc này, Trường nhìn thấy một cái kéo trên bàn liền cầm lấy đến gặp Sơn. Cả hai xảy ra cự cãi và xô xát dẫn đến hậu quả Sơn bị Trường đâm tử gục tại chỗ. Sau khi gây án, Trường bỏ trốn qua hôm sau thì bị bắt. Sơn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tại phiên tòa, Trường thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định xử phạt Trường 15 năm tù về tội “Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.