An ninh hình sự

Đâm người tử vong chỉ vì điếu thuốc lào

16/05/2017, 18:27

Chỉ vì điếu thuốc lào, Hiệp và Dũng xảy ra mâu thuẫn, truy đuổi rồi dẫn đến án mạng.

1_82342.

Chỉ vì điếu thuốc lào, bị truy đuổi Hiệp đã dùng dao đâm chết Dũng

Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng vừa cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ bị đâm tử vong vì hùng hổ đuổi đánh đối thủ xuất phát từ mâu thuẫn điếu thuốc lào.

Cụ thể, ngày 14/5, tại khu vực đường Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1974, trú tại 1/155 tổ 3, Phú Xá 3, phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) dùng ống kim loại cùng đàn em đuổi đánh Trần Hoàng Hiệp (SN 1982, trú tại Hồ Sen, phường Hàng kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Được hơn 1 km, Hiệp chạy vào quán internet trên đường Lê Lai, vớ được con đâm anh Dũng nhiều nhát khiến anh Dũng ngã gục và chết trên đường đi cấp cứu.

Một số nhân chứng cho biết, trước đó, Hiệp đi xe máy đến quán phở tại số 81 đường Lê Lai. Trong lúc chờ đợi, Hiệp sang quán nước bên cạnh nơi anh Dũng cùng một số bạn bè đang ngồi, xin một điếu thuốc lào. Thấy thái độ “ngứa mắt” của Hiệp, anh Dũng không những không đồng ý mà còn lớn tiếng dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại rất căng thẳng. Dũng hô đàn em xông vào đánh Hiệp, truy đuổi Dũng một đoạn dài thì xảy ra sự việc nêu trên.

Sau khi gây án, Hiệp tỏ ra khá bần thần, hoảng sợ, vứt bỏ hung khí ngay trên vỉa hè rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã triệu tập nhân chứng, thu giữ hung khí, trích xuất hình ảnh từ 3 camera an ninh của quán internet nơi vụ án xảy ra để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan CSĐT công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.