Chất lượng sống

Đẫm nước mắt đám tang CSGT bị xe máy đâm

05/05/2017, 06:48

Các bác, cậu mợ, cháu ruột đều mặc áo tang phủ phục, vợ sắp cưới của Trung sĩ Khánh khóc ngất bên quan tài.

11

Chị Thắm bên linh cữu người chồng sắp cưới.

“Khánh chịu nhiều thiệt thòi...”

Căn nhà nhỏ của Trung sĩ Khánh  (cán bộ Đội TTKS số 1, Phòng CSGT, Công an TT-Huế) nằm sâu trên địa bàn P.Phú Bài (TX Hương Thủy, TT - Huế) đượm tang thương. Chị Lê Thị Thắm, vợ sắp cưới của Trung sĩ Khánh khóc ngất, đôi mắt thâm quầng sau 2 đêm thức trắng nhận tin dữ anh Khánh tử nạn. Người thân, đồng đội, nhiều người dân địa phương không khỏi xót xa khi hay tin Trung sĩ Khánh gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh TT- Huế cho biết, khoảng 15h45 ngày 2/5, Trung sĩ Võ Duy Khánh cùng tổ CSGT làm nhiệm vụ TTKS giao thông trên tuyến đường tránh Huế, đoạn qua phường Thủy Bằng (TX Hương Thủy, TT- Huế) theo kế hoạch. Khi phát hiện xe máy hiệu Exciter BKS 74L1-19.539 do Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1991, trú xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam vi phạm tốc độ (68/50km/h), Tổ TTKS ra tín hiệu và hiệu lệnh để người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, dừng xe. Tuy nhiên, Chiến tăng tốc, cố tình vượt qua 2 cán bộ CSGT đứng cùng hướng rồi tiếp tục tăng ga, lao trực diện vào Trung sĩ Khánh đứng làm nhiệm vụ bên đường đối diện, làm anh Khánh không kịp phản ứng. Cả hai bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, Trung sĩ Khánh qua đời sáng 3/5 tại bệnh viện. 

Ngày đưa thi thể Trung sĩ Khánh về quê nhà, xung quanh cỗ quan tài, các bác, cậu mợ cùng những người cháu ruột mặc áo tang phủ phục. Theo người bác của Khánh, từ nhỏ Khánh chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Bà Võ Thị Ngữ (mẹ Khánh) đơn thân sinh con. Năm 1992 khi Khánh lên 4 tuổi, bà Ngữ qua đời ở tuổi 40 vì bệnh tim. Từ đó, Khánh sống trong sự nương tựa, đùm bọc của người thân. 

Không cha, sớm mồ côi mẹ, nhưng Khánh sống rất nghị lực, luôn cố gắng vươn lên, từng làm nhân viên ở một công ty môi trường trên địa bàn. 4 năm nay, Khánh nỗ lực tự học, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và được nhận vào ngành Công an, công tác ở Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt.

12

Trung sĩ Võ Duy Khánh bên vợ sắp cưới Lê Thị Thắm

Nhiều ước mơ, dự định còn dang dở

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội TTKS số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh TT- Huế cho hay, hơn 2 năm nay, Trung sĩ Khánh chuyển lên nhận nhiệm vụ ở Đội. Trẻ tuổi, nhiệt huyết trong công việc, ngoài nhiệm vụ TTKS, đảm bảo trật tự ATGT, Khánh còn tham gia đấu tranh, phát hiện hàng loạt vụ vi phạm pháp luật: vận chuyển thuốc lá, thực phẩm bẩn... của các phương tiện lưu thông qua  địa bàn. 

Các đồng đội ấn tượng về sự hòa nhã, tươi vui và thân thiện của Trung sĩ Khánh. Đại úy Lê Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT công an tỉnh), Bí thư Chi đoàn TNCS Phòng CSGT tâm sự: Đầu năm 2017, mọi người mới đi ăn hỏi cho Khánh. Hai bạn trẻ dự định cuối tháng 7 này sẽ cưới. Ai ngờ...

Chiều 4/5, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại miền Trung Nguyễn Xuân Huy đã đến phúng viếng, thăm hỏi và hỗ trợ (5 triệu đồng) từ Quỹ Chung tay vì ATGT- Báo Giao thông cho đại diện gia đình Trung sĩ Võ Duy Khánh.

Bên trong phòng tang, mọi người dìu chị Thắm khỏi những lần ngã quỵ. Theo người nhà Trung sĩ Khánh, hai người yêu nhau 2 năm nay. Thắm vừa tốt nghiệp đại học. Cả hai dự định cưới rồi ổn định công việc. Thắm cũng tính mua trả góp một căn hộ chung cư thu nhập thấp để tiện chăm sóc ông ngoại hơn 90 tuổi.

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Phòng CSGT công an tỉnh cho hay: Khánh hi sinh khi làm nhiệm vụ, mất mát đau thương này thật không gì có thể bù đắp. Đây là những khó khăn, hiểm nguy mà lực lượng TTKS CSGT phải đối mặt khi làm nhiệm vụ ít được ai biết đến.

Đại tá Phan Văn Minh cho biết, hiện Công an tỉnh đã giao Công an TX Hương Thủy cùng phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn khiến Trung sĩ Võ Duy Khánh hy sinh lúc làm nhiệm vụ. Kết quả khám nghiệm y tế ngay khi xảy ra vụ tai nạn cho thấy, Chiến dương tính với ma túy.

Trước mắt, Công an tỉnh và Phòng CSGT tập trung lo tang lễ cho Trung sĩ Võ Duy Khánh. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ nhanh chóng giải quyết và đề xuất các chế độ, chính sách đối với một cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Đại tá Minh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.