An ninh hình sự

Đâm trọng thương cảnh sát, cầm dao ép nam sinh chở đi trốn

25/01/2016, 16:55

Không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, bỏ chạy bất thành, đối tượng rút dao ra đâm trọng thương cảnh sát.

dam-canh-sat
Khu vực diễn ra sự việc - Ảnh: Tri thức trẻ

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 25/1, khi tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị tại nút giao Trần Phú – Chiến Thắng (quận Hà Đông, Hà Nội) thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, không những không chấp hành hiệu lệnh của công an, đối tượng còn quay xe bỏ chạy. Khi việc bỏ chạy bất thành, hai thanh niên vi phạm giao thông quay ra cãi vã và lăng mạ những người thực thi nhiệm vụ. Bất ngờ, đối tượng điều khiển xe máy rút dao đâm trúng đùi một cán bộ công an mang hàm Thượng uý.

Đâm công an xong, đối tượng này trên đường bỏ chạy còn tiếp tục cầm dao khống chế một nam sinh đi xe máy, bắt nạn nhân chở về phía làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội).

Nguyễn Duy Hiển (32 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) là người đi cùng với đối tượng đâm công an bị thương đưa về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai.

Cán bộ bị đối tượng cầm dao tấn công là Thượng úy Ngô Đức Bình – Tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán, đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Đức (25 tuổi, ở Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Theo hồ sơ quản lý, thanh niên này có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng Đức. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.