Trong nước

Đàn em Công Phượng, Tuấn Anh "dễ thở" tại giải U21 Quốc gia

30/09/2016, 06:46
image

U21 HAGL rơi vào một bảng đấu dễ tại vòng loại giải U21 Quốc gia 2016.

u21-hagl

Đàn em Công Phượng, Tuấn Anh dễ thở tại giải U21 Quốc gia

Vào ngày 3/10 tới, vòng loại U21 Quốc gia sẽ chính thức khởi tranh. Theo dự kiến ban đầu, giải năm nay sẽ có 21 đội bóng tham dự. Tuy nhiên, U21 Nam Định, U21 Thừa Thiên Huế và U21 SHB Đà Nẵng đều đã xin rút lui nên số lượng đội chỉ còn 18. Các đội bóng được chia làm 4 bảng (2 bảng 4 đội, 2 bảng 5 đội), thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 4 đội đứng đầu và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để cùng chủ nhà Quảng Ninh dự VCK U21 Quốc gia.

Theo kết quả bốc thăm, U21 HAGL nằm ở bảng B với Khánh Hòa, Đăk Lăk và Quảng Nam. Đây là bảng đấu khá nhẹ bởi ngoài Khánh Hòa có chút thực lực, hai đội bóng còn lại đều khá yếu. Nếu thi đấu đúng sức, HAGL sẽ không quá khó khăn để đoạt được ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, cũng ở giải này năm ngoái, U21 HAGL đã bị loại rất sớm và đàn em của Công Phượng, Tuấn Anh không được phép chủ quan.

Trong số 4 bảng đấu, bảng A được ví như bảng tử thần khi quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm: Thanh Hoá, Hà Nội T&T (ĐKVĐ), Sông Lam Nghệ An và Viettel. Bảng C gồm: PVF, Đồng Nai, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Long An. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang nằm ở bảng D.

Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 3-13/10 và VCK diễn ra từ ngày 23/10 - 2/11 tại Quảng Ninh. Đội vô địch sẽ nhận được phần thưởng lên tới 250 triệu đồng, trong khi đội hạng nhì cũng nhận được 120 triệu. Các đội đồng hạng Ba được thưởng 60 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.