Hạ tầng

Dân lại chặn xe, cản đường thi công QL1 qua Quảng Nam

06/05/2015, 09:18

Nhiều người dân ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vẫn cố tình lao vào gầm xe, chặn bánh, cản trở thi công QL1.

anh 1. thi cong dung banh truoc nha ong Hao
Hàng chục hộ dân Thăng Bình vẫn cố tình cản trở thi công, yêu sách đền bù. Trong đó có hơn chục trường hợp là cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu...

2 ngày qua (5-6/5), lực lượng công an, cơ động, dân phòng… ngành chức năng huyện Thăng Bình được huy động, tổ chức bảo vệ thi công dự án QL1 qua địa bàn. Đây được xem là những “điểm nóng” còn tồn đọng công tác GPMB tỉnh Quảng Nam. Trong khi tất cả các huyện khác ảnh hưởng dự án QL1 qua Quảng Nam đã hoàn thành đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, hàng chục hộ dân xã Bình Nguyên, Thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) vẫn cố tình cản trở đòi “yêu sách” đền bù.

Sáng 5/6, ghi nhận công tác bảo vệ thi công tại xã Bình Nguyên, khi máy múc của đơn vị thi công làm nhiệm vụ, gần chục phụ nữ ở đây đã lao ra đứng trước bánh xe. Thậm chí một số người quá khích nằm chặn bánh, không cho xe đào múc di chuyển.

Có khoảng hơn trăm lực lượng chức năng có mặt triển khai công tác vận động, đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng tại hiện trường, tổ liên ngành khá lúng túng triển khai các biện pháp xử lý, đảm bảo thi công. Lãnh đạo UBND huyện, UBND xã Bình Nguyên có mặt nhưng gần một ngày, công tác bảo vệ và thi công hầu như không kết quả. Chiều 5/6, sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, tình trạng người dân cản trở, lao vào xe thi công mới vãn.

can tro
Người dân xã Bình Nguyên tự ý đứng trước xe múc thi công, thậm chí nằm trước bánh, leo lên đầu xe để cản trở nhà thầu thi công (Ảnh chụp sáng 5/5)

Tương tự sáng 6/5, việc triển khai thi công QL1 những đoạn vướng mắc mặt bằng qua Thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) cũng gặp sự phản ứng quá khích của người dân. Hàng chục người dân tụ tập, cản trở, đứng trước các trang thiết bị xe máy của nhà thầu, leo lên đầu xe không cho triển khai. Chỉ đến khi lực lượng chức năng vận động, tiến hành biện pháp “bồng” những người cản trở khỏi hiện trường mới đảm bảo cho nhà thầu thi công.

Thống kê UBND huyện Thăng Bình, trong số hơn 70 hộ khiếu nại, vướng mắc mặt bằng, cản trở thi công, đến nay, mới chỉ có 20 hộ bàn giao mặt bằng. Huyện đang triển khai các biện pháp bảo vệ thi công, cưỡng chế. Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho hay: Các yêu cầu chính đáng, đúng quy định pháp luật, huyện đều giải quyết cho người dân. Những trường hợp yêu sách, cố tình chây ì bàn giao mặt bằng, cản trở thi công, chúng tôi sẽ quyết liệt tiến hành các biện pháp bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự.

Nhưng thực tế, việc bảo vệ khá lúng túng, chưa hiệu quả, người dân cố tình lao vào xe để cản trở và có thể gây ra những trường hợp đáng tiếc? “Huyện vận động, nếu không tự giác sẽ yêu cầu ngành chức năng "bồng" ra khỏi hiện trường. Trường hợp cố tình sẽ xử lý nghiêm”, lãnh đạo huyện Thăng Bình nhấn mạnh.

Đại diện nhà đầu tư BOT QL1 Quảng Nam lo lắng: Dự án đặt mục tiêu cán đích vào cuối tháng 4 vừa rồi nhưng không đạt, do vướng mắc mặt bằng. Hiện, tất cả các vị trí bàn giao mặt bằng, đơn vị đã hoàn thiện thi công. Riêng đoạn qua Thăng Bình, tình trạng vướng mặt bằng kiểu "xôi đỗ", khiến nhà đầu tư không thể triển khai, khớp nối toàn tuyến dự án để đưa vào sử dụng.

“Mặt bằng “thông”, chúng tôi chỉ mất hơn chục ngày để hoàn thiện. Nhưng với đà này, việc kết thúc dự án vào cuối tháng 5, chậm 1 tháng so với mục tiêu ban đầu sẽ khó khả thi”, đại diện nhà đầu tư BOT QL1 Quảng Nam nói.

Trước đó, như Báo Giao thông phản ánh: Thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận: Công an huyện làm rõ hành vi nằm dưới xe tải đổ đá dăm của ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, ngụ thôn 3, Bình Phục, Thăng Bình) cản trở thi công, vi phạm các quy định pháp luật, với khung xử phạt hành chính đến 3 triệu đồng. Ngành chức năng huyện bỏ các thỏa thuận hỗ trợ cho hộ ông Thạnh (làm sổ đỏ, đổ lấp đất ao cá) do ông này tự ý vi phạm, cản trở thi công, thiếu hợp tác....

Liên quan vấn đề này, Báo Giao thông có loạt bài phản ánh tình trạng cản trở thi công, yêu sách đòi đền bù, cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.