An ninh hình sự

Đang chụp hình lưu niệm, một học sinh bị côn đồ chém nhiều nhát

06/05/2015, 17:10

Một học sinh cuối cấp đang chụp hình lưu niệm với lớp thì bị côn đồ xông vào chém nhiều nhát.

11113037_895259687204254_3429272485490926490_o
Học sinh Toàn đang được chăm sóc tại Bệnh viện Quân Y 211 

Sáng nay 6/5, một học sinh cuối cấp tại trường THPT Nguyễn Huệ (Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đang trong lúc tập trung chụp ảnh lưu niệm thì bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát vào đầu nhập viện.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, thầy giáo Phạm Ngọc Hai - hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ xác nhận vụ việc học sinh trường này bị côn đồ chém trọng thương buộc nhập viện. Người bị chém trọng thương là Trần Quốc Toàn (SN 1997-trú thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa), là học sinh lớp 12A10. “Khoảng 8h30 sáng nay, sau khi khối 12 thi học kỳ xong môn Vật Lý thì Đoàn trường, Hội Liên hiệp thanh niên có tổ chức cho các em học sinh chụp ảnh lưu niệm tại cổng trường để làm lễ trưởng thành cho các em học sinh cuối khóa. Trong lúc đang tập trung ở cổng trường thì em Toàn lớp 12A10 bị 4 côn đồ vây đánh và chém nhiều nhát”.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Nhân- Chủ tịch Hội LHTN trường kể lại: Lúc chúng tôi chuẩn bị chụp ảnh cho các em học sinh thì nghe một số học sinh chạy tới kêu là có học trò bị đánh. Tôi chạy ra thì thấy một nam thanh niên đang vật em Toàn. Thấy có người lớn tới, thanh niên này chạy tới một xe máy đang chờ sẵn rồi rồ ga chạy mất. Lúc này, thấy đầu em Toàn chảy nhiều máu nên chỉ biết đem em này vào trung tâm y tế huyện Đắk Đoa gần đó để cấp cứu.  

Ông Phạm Ngọc Dũng-bảo vệ trường cho biết, sáng hôm qua (5/5) lúc đang trực bảo vệ cơ quan cũng đã phát hiện 4 thanh niên cầm theo mã tấu đi tới cổng trường. Ông Dũng quan sát thì thấy 4 thanh niên đi xe máy trong đó có một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Air Blade màu sơn trắng đỏ. Không biết danh tính của 4 thanh niên và biển số 2 xe máy nêu trên.

ff
Hiện trường vụ côn đồ vung dao chém học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ 

Khoảng 9h cùng ngày, học sinh Toản được gia đình và Trung tâm Y tế huyện chuyển lên Bệnh viên quân Y 211 (TP. Pleiku, Gia Lai) trong tình trạng mất máu nhiều. Trung tá Trần Xuân Lợi - Phó chủ nhiệm khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện quân y 211cho biết: Bệnh nhân Trần Quốc Toàn được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 211 lúc 9h. Trước đó, bệnh nhân này đã được Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa sơ cứu, băng bó vết thương.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Toàn bị người khác chém vào đầu và tay bên phải. Tại vùng thái dương bên phải có 2 vết thương: 1 vết thương dài 8cm và 1 vết thương 6cm; ngón 2 của bàn tay phải bệnh nhân còn có 1 vết thương, 1cm làm mất gấp ngón 2 (không gấp lại được). Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, lúc Toàn bị côn đồ chém có 3 lớp 12 cũng ở tại hiện trường (12A10, 12A1, 12A3) với hơn 100 học sinh chứng kiến. Hiện lực lượng công an huyện Đắk Đoa đang vào cuộc điều tra sự việc trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.