Pháp luật

Đang "thụ án" giết người vẫn về nhà làm thợ xây?

29/03/2018, 09:54

Đang thụ án 13 năm tù về tội giết người, Hồng (Nghệ An) vẫn được tại ngoại trở về nhà đi làm thợ xây.

29665960_2041687035858960_1993370942_n

Lê Văn Hồng cho biết một tuần phải đi chạy thận 2 lần ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Phóng viên Báo Giao thông được bà Đặng Thị Huyền (SN 1968, trú xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phản ánh, bị án Lê Văn Hồng (SN 1965, trú cùng xóm) đang thụ án 13 năm tù về tội giết người nhưng vẫn được tại ngoại đi làm thợ xây. Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã tìm gặp những người trong cuộc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bị án Lê Văn Hồng cho biết mình bị suy thận mãn giai đoạn cuối cách đây 5 năm. Hiện tại một tuần phải đi chạy thận 2 lần tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thời gian rảnh rỗi bị án ở nhà nghỉ ngơi. “Do nhà bị án và nhà nạn nhân gần nhau nên hè 2017, bị án có xin chính quyền địa phương xuống Cửa Lò trông nhà “giúp” chị vợ. Cách đây mấy hôm, tôi có “giúp” chị gái ruột ở trong xóm xây lại đoạn tường rào chứ không phải đi làm thợ thuê như mọi người nói”, bị án Hồng thanh minh.

29745784_2042059455821718_1103631051_n

Văn bản số: 01/ 2018/ QĐ-CA ngày 4/1/2018, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục cho Lê Văn Hồng tại ngoại để điều trị bệnh theo quyết định tạm đình chỉ cấp phạt từ số 13 thời hạn là 3 tháng

“Tại văn bản số: 01/ 2018/ QĐ-CA ngày 4/1/2018, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục cho Lê Văn Hồng tại ngoại để điều trị bệnh theo quyết định tạm đình chỉ cấp phạt từ số 13 thời hạn là 3 tháng. Vì vậy, đến thời điểm này tôi vẫn đang được tại ngoại chứ không phải hết thời hạn hoãn thi hành án”, bị án Hồng cho biết thêm.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh, người trực biết điều trị bệnh cho bị án Hồng cho biết: “Bệnh nhân Lê Văn Hồng bị “suy thận mãn giai đoạn cuối”, một tuần phải chạy thận 2 lần vào thứ 3 và thứ 7. Tuy nhiên, do thể trạng tốt, huyết áp tốt, không thiếu máu lại tự đi tiểu được nên so với nhóm bệnh nhân khác thì bệnh nhân Hồng có sức khỏe tốt hơn. Hiện bệnh nhân Hồng bị mất khả năng lao động từ 60-70%”.

29663437_2041687112525619_149006838_n

Bà Huyền bức xúc về việc bị án Lê Văn Hồng bị phạt 13 năm tù vẫn được tại ngoại về đi làm thợ xây

Bà Huyền cho biết, trước đó vào khoảng 7h30 ngày 9/7/2017, ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1967, chồng bà) và Lê Văn Hồng (SN 1965, trú cùng xóm) cùng nhóm thợ đi xây nhà cho một gia đình ở xã Nghi Phú, TP.Vinh. Do Hồng đi làm muộn nên ông Hoà đã lên tiếng nhắc nhở. Tức giận, Hồng cầm xè beng phi về phía ông Hòa, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Hòa đã tử vong ngay sau đó.

Với hành vi giết người Lê Văn Hồng bị tuyên phạt 13 năm tù, buộc bồi thường 72 triệu đồng, cấp dưỡng cho bố đẻ ông Hòa mỗi tháng 300.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại phía gia đình Hồng mới bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Ngày 6/7/2017, Lê Văn Hồng được TAND tỉnh Nghệ An cho tại ngoại để điều trị bệnh theo quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù số 13 với thời hạn là 6 tháng.

Quá bức xúc, bà Huyền đã làm đơn gửi TAND, VKSND, Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu làm rõ. “Tôi biết đây là chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, đã quá 6 tháng nhưng ông Hồng vẫn ở nhà điều trị bệnh và sinh sống bình thường. Điều đáng nói, khi trở về địa phương ông Hồng vẫn đi làm thợ xây, hè năm 2017 còn đi làm bảo vệ khách sạn tại Cửa Lò như không có chuyện gì xảy ra. Gia đình tôi và gia đình ông Hồng là hàng xóm. Hàng ngày, nhìn thấy kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, làm việc sinh sống bình thường khiến cho gia đình tôi không khỏi bức xúc, bà Huyền nói.

Ông Thái Doãn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Trước khi gây án và bị phạt 13 năm tù, Lê Văn Hồng từng là công an viên kiêm xóm phó xóm 7. Đang lãnh án tù Hồng được tại ngoại trở về địa phương khiến nhiều người thắc mắc. Thông qua tiếp xúc cử tri, người dân xóm 7 tỏ ra bức xúc về việc Hồng bị kết án 13 năm tù mà vẫn được tại ngoại và đi làm thợ xây. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương có nhận được văn bản của TAND tỉnh Nghệ An cho Hồng tại ngoại 6 tháng với lý do bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Vì vậy, chúng tôi chỉ biết theo dõi và giám sát Hồng tại địa phương chứ không thể làm được gì?”.

“Hiện tại chính quyền địa phương chưa nhận được văn bản của TAND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục cho Lê Văn Hồng được tại ngoại thêm 3 tháng”, ông Sỹ nói.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.