Hồ sơ tài liệu

Đánh bom khủng bố tại miền Nam Thái Lan

12/04/2016, 14:13

Một vụ đánh bom tại nhà ga miền Nam Thái Lan khiến một cảnh sát thiệt mang và một người khác bị thương.

1026120378

Cảnh sát Thái Lan đang làm nhiệm vụ trên đường. Ảnh: Sputnik

Hôm nay (12/4), theo thông tin kênh truyền hình Chanel 3, một quả bom tự chế được kích hoạt nổ từ xa trên một chiếc xe máy đỗ tại ga xe lửa ở tỉnh Songkhla thuộc miền nam Thái Lan. Vụ đánh bom được thực hiện bởi các chiến binh ly khai Hồi giáo cực đoan phía Nam Thái lan.

Sputniks đưa tin một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và một người bị thương trong một tấn công này.

Tỉnh Songkhla nằm ở biên giới giữa tỉnh Yala và Pattani của Thái Lan, có cư dân chủ yếu là người Hồi giáo và Malay. Từ năm 1940, lực lượng nổi dậy thường xuyên tấn công lẻ tẻ ở hai tỉnh này, tuy nhiên bạo lực bắt đầu leo thang trong những năm 2000, khiến hàng ngàn người thiệt mạng trong suốt 12 năm.

Khu vực này trước đây là vương quốc bán độc lập của Pattani, được coi như vùng đệm giữa British Malaya (nay là Malayssia) và Vương quốc Xiêm La (nay là Thái Lan), sau này được sát nhập vào Thái Lan .

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.