Thế giới

Đánh bom sân bay ở Tây Tạng

16/07/2014, 13:35

Tờ Chinanews.com dẫn một nguồn tin an ninh cho biết, chất nổ được giấu trong thùng rác của bãi đỗ xe sân bay.

Ảnh: City News
Ảnh: City News

Tờ Chinanews.com dẫn một nguồn tin an ninh cho biết, chất nổ được giấu trong thùng rác của bãi đỗ xe sân bay. Giới chức an ninh vẫn chưa xác nhận chi tiết thương vong của vụ nổ này.

Tuy nhiên, trang tin SCMP cho biết, một nhóm nhân viên vệ sinh bị thương. Còn theo Beijing Times thì chỉ có một nhân viên vệ sinh bị thương bởi mảnh kính vỡ.

Cảnh sát đặc nhiệm và đội rà phá bom mìn có mặt tại hiện trường chỉ sau 5 phút và phong tỏa khu vực. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Đến cuối giờ chiều qua, sân bay này đã hoạt động trở lại.

Vào tháng 6 trước, sân bay này đã tổ chức một cuộc diễn tập cứu hộ lớn nhất trong 10 năm qua, trong đó có chương trình tìm kiếm và phát hiện chất nổ.

Thời gian gần đây, chính quyền tăng cường bảo vệ an ninh các đầu mối giao thông và địa điểm công cộng sau những vụ tấn công được cho là của những phần tử cực đoan Tân Cương.

 

Quang Minh (Theo SCMP, Beijing Times)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.