An ninh hình sự

Danh tính nghi can bắn người trong hiệu sửa xe ở Hà Nội

22/08/2017, 18:24

Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, Tùng mang theo súng tự chế đi vào hiệu sửa xe máy bắn người.

no-sung

Cửa hiệu sửa xe nơi xảy ra vụ nổ súng

Liên quan đến vụ nổ súng tại hiệu sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra chiều 18/8, hôm nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã bắt giữ nghi can Đào Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Cơ quan CSĐT cũng cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo thông tin chính thức từ cơ quan công an, nạn nhân trong vụ nổ súng là anh Nguyễn Văn Mùi (25 tuổi, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), là nhân viên cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng bị 4 vết thương khu liên sườn 2-3, với 3 dị vật bên ngực phải.

Hồ sơ điều tra của công an cho thấy, qua xác minh ban đầu, công an xác định do mâu thuẫn trong việc vay nợ, khoảng 14h15 chiều 18/8, Đào Văn Tùng đi xe máy mang biển kiểm soát 29H1 – 6779 đến cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 Hồ Tùng Mậu, dùng súng tự chế nhằm bắn hai phát vào anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) khi anh Long đang ngồi đợi sửa xe tại đây.

Tuy nhiên, phát đạn đầu tiên của Tùng không nổ, phát thứ hai không trúng vào anh Long mà bắn trúng vào phía vùng sườn bên phải của người thợ sửa xe máy là anh Mùi.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.