Hồ sơ tài liệu

Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: 1,5% binh sĩ tham dự?

29/07/2016, 08:46
image

Có khoảng 1,5% quân số của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đảo chính ngày 15/7.

dao-chinh-tho-nhi-ky

Có khoảng 1,5% quân số của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đảo chính ngày 15/7. (Ảnh minh họa)

Ngày 27/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra thông báo về những lực lượng tham dự cuộc đảo chính ngày 15/7.

Theo nguồn tin này, cuộc đảo chính đã có sự tham gia của 8.651 binh sỹ, chiếm khoảng 1,5% lực lượng vũ trang nước này, AFP đưa tin.

Ngoài ra, phe đảo chính cũng sử dụng 35 máy bay, 40 trực thăng, 3 tàu chiến, 75 xe tăng, 248 xe bọc thép và khoảng 4.000 đơn vị súng bộ binh.

CNN cũng đưa tin, cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ còn có sự tham gia của 149 vị tướng và đô đốc; 3 hãng thông tấn, 16 kênh truyền hình, 45 tờ báo và 15 tờ tạp chí cũng sẽ bị đóng cửa.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hiện đang kêu gọi Đức dẫn độ một số người có liên hệ với giáo sĩ Gulen về Ankara.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.