Hồ sơ tài liệu

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Sa thải 2.000 người, phóng thích 38.000 tù nhân

17/08/2016, 17:56
image

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 2.000 cảnh sát sau đảo chính và phóng thích 38.000 tù nhân vì... quá tải.

dao-chinh-tho-nhi-ky

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 2.000 cảnh sát sau đảo chính và phóng thích 38.000 tù nhân vì... quá tải. (Ảnh minh họa)

Ngày 17/8, Thổ Nhĩ Kỳ công bố sắc lệnh sa thải hơn 2.000 cảnh sát và hàng trăm nhân viiên quốc phòng được cho là có liên quan đến vụ đảo chính ngày 15/7.

Cụ thể, có 2.360 sĩ quan cảnh sát, 100 nhân viên quốc phòng và 196 nhân viên Cơ quan Công nghệ thông tin và Truyền thông (BTK) bị sa thải.

Những người này bị cáo buộc liên quan đến đảo chính do giáo sĩ Gulen đứng đầu. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đóng cửa cơ quan truyền thông TIB.

Đáng chú ý là cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bozdag cho biết nước này sẽ phóng thích 38.000 tù nhân do các nhà tù quá tải.

Những tù nhân được phóng thích phạm tội trước ngày 1/7/2016. Được biết, đây không phải là ân xá mà là phòng thích có điều kiện.

Việc phóng thích này không áp dụng với đối tượng giết người, khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia và tham gia đảo chính.

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.