An ninh hình sự

"Đạo tặc" dùng kéo uy hiếp, cưỡng dâm thiếu nữ

19/04/2016, 19:15
image

Khi đột nhập vào nhà nhằm trộm tài sản, Trường đã dùng kéo uy hiếp để cưỡng dâm thiếu nữ.

dao-tac-hiem-dam-thieu-nu

Đối tượng trộm cắp tài sản, dùng kéo uy hiếp để cưỡng dâm thiếu nữ khi bị bắt

Ngày 19/4, Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM tạm giữ Lê Nhật Trường (20 tuổi, ngụ Bình Dương) để xử lý hành vi trộm cắp tài sản, hiếp dâm.

Trước đó khoảng 2h30’ rạng sáng cùng ngày, chị P (23 tuổi, nhân viên bán vé xe buýt) do thời tiết nóng nực chị này đã mở cửa sau nhà trọ ở số 78, đường số 6, khu phố 4, phường Tam Phú rồi ngủ trên gác.

Phát hiện chị P ngủ say tên Trường và đồng phạm rủ nhau đột nhập vào nhà chị P để trộm cắp tài sản. Thời điểm này Trường trèo tường vào nhà tên còn lại đứng bên ngoài cảnh giới. Trong lúc lục lọi đồ đạc để trộm cắp tài sản thì hàng xóm đứng trên lầu nhìn xuống phát hiện sự việc đã âm thầm điện báo Công an phường, bảo vệ dân phố. Trong khi trèo lên gác lấy nhiều tài sản trong giỏ xách của nạn nhân nhìn thấy chị P nằm ngủ một mình, Trường đã dùng cây kéo mang theo khống chế thực hiện hành vi đồi bại.

Phát hiện lực lượng công an, đối tượng đứng ngoài cảnh giới đã nhanh chóng tháo chạy. Phát hiện có người vây bắt tên trộm, nạn nhân đã vùng chạy xuống dưới nhà trong tình trạng chỉ mặc trên người chiếc áo kêu cứu. Ngay sau đó công an đã bắt gọn tên trộm cũng trong tình trạng “khỏa thân”, cùng tang vật là chiếc kéo nhọn cùng nhiều tài sản của nạn nhân nhưng chưa kịp tẩu thoát.

Tại cơ quan công an tên Trường khai nhận nghiện ma túy và mới quen một đối tượng ngoài đường chưa rõ lai lịch rồi rủ nhau đi cướp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

>>> Video:Thản nhiên "oẳn tù tì" xem ai hãm hiếp cô gái trước

 (Nguồn video: DailyMail)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.