Điều tra

Đạp xe chở bé gái 8 tuổi ra nghĩa địa hiếp dâm

26/05/2017, 21:59

Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi tại nghĩa địa.

hiếp dâm
Đối tượng Đặng Văn Phước An tại cơ quan công an.

Nghi can bị bắt tên Đặng Văn Phước An (SN 1994, trú đội 7, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). An bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm cháu bé 8 tuổi. Tại cơ quan công an, An khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, trưa 24/5, An đi xe đạp dạo trên đường với ý định tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Khi đến nhà nội của cháu P.T.N.M. (SN 2009, trú phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn), thấy cháu M. ở nhà 1 mình (bố mẹ M. ly dị nên M. ở với bà nội), An nảy sinh ý định đồi bại sau khi đã trộm 1 ví da có 200.000 đồng.

Dụ dỗ cháu M. thành công, An đạp xe chở M. đến nghĩa địa Gò Khảm (thuộc phường Điện An, thị xã Điện Bàn, cách nhà khoảng 6km) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó bỏ mặc M. tại nghĩa địa.

hiếp dâm
Camera nhà dân ven đường ghi lại cảnh cháu M. được chở ra nghĩa địa.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng công an cùng người dân phát hiện cháu M. tại nghĩa địa với vẻ hốt hoảng, khóc lóc. Khi bình tĩnh lại, M. cho biết bị 1 thanh niên chở đến đây rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Qua mô tả của M. cùng trích xuất camera nhà dân ven đường, cơ quan công an nhận định An là nghi can chính của vụ việc nên ra lệnh bắt khẩn cấp. Thời điểm bị bắt, công an thu giữ của An các tang vật gồm 1 ví da, 1 GPLX, 1 thẻ ATM. Được biết, An vốn là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, không biết chữ, thường lai vãng các khu dân cư để ăn cắp vặt.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.