Đau đớn nhìn dân Sapa xẻ thịt trâu, bò chết rét bán ven đường

04/02/2016, 13:24
image

Cảnh người dân Sapa xẻ thịt trâu, bò chết rét bán ven đường với giá thấp cho du khách để gỡ gạc.

IMG-3371-JPG-4552-1453717519

Vì thời tiết giá rét nên trâu, bò chết nhiều, người dân Sapa buộc phải xẻ thịt bán ngay ven đường để gỡ gạc.

Những ngày qua ở Sapa, trong khi người dân nơi khác thích thú tới Sapa, Lào Cai để du lịch, thưởng tuyết trong thời tiết cắt da cắt thịt -4 độ C, thì những những người dân tộc ở nơi đây lại khổ sở trong nỗi lo gia súc chết rét. Và như thường lệ, hình ảnh xẻ thịt trâu, bò ngay ven đường bán cho du khách hy vọng gỡ gạc đôi ba triệu đã quen thuộc..

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Sa Pa, ông Nguyễn Viết Thành cho biết, số lượng trâu bò chết rét ở đây đang tăng nhanh, chính quyền cũng khuyến cao người dân che chắn chuồng trại cho kín gió, không chăn thả trâu vào rừng và tăng cường thức ăn khô, thức ăn tinh bột để gia súc có sức khoẻ chống chọi với cái rét.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, Cục chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tính đến trưa 28/1, cả nước đã có tổng cộng 7.802 con gia súc chết do giá rét. Con số này gần gấp đôi so với con số gần 4.000 con tại thời điểm ngày 27/1.

(Nguồn clip: Vnexpress)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.