Hạ tầng

Đầu tư 200 tỷ mở rộng cầu trên QL1 qua Tiền Giang

09/08/2017, 17:32

Bộ GTVT đồng ý đầu tư 200 tỷ đồng mở rộng 2 cầu QL1 đoạn qua Tiền Giang, trong tổng số 9 cầu hẹp.

20170711_080623

Cầu Mỹ Quý một trong 9 cầu trên QL1 Tiền Giang được đề nghị mở rộng. Ảnh: Hải Đường

Chiều 9/8, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang cho biết, Bộ GTVT đồng ý đầu tư 200 tỷ đồng mở rộng 2 cầu trên QL1 đoạn qua Tiền Giang, trong tổng số 9 cầu hẹp. Sở đang phối hợp với Ban QLDA7 lập hồ sơ kỹ luật, khảo sát  xác định 2 cầu cấp thiết để thi công trong năm 2017.

Theo đó đoạn QL1 qua Tiền Giang hiện còn 9 cầu hẹp gồm: cầu Rượu, cầu Sao, cầu Mỹ Quý, cầu Bà Đắc, cầu An Cư, cầu Thông Lưu, cầu Mỹ Đức Tây, cầu Rạch Miễu, cầu Bà Lâm.

Được biết, QL1 đoạn qua Tiền Giang đã được nâng cấp mặt đường rộng 19m, với 4 làn xe, đáp ứng nhu cầu lưu lượng xe và góp phần bảo đảm giao thông thông suốt. Tuy nhiên, 9 cầu trên có khổ cầu 2 làn xe, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ tại các cầu vào các ngày cao điểm lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật.

Qua khảo sát của ngành chức năng, lượng xe lưu thông trên QL1 qua địa bàn Tiền Giang có gần 80.000 lượt xe máy, hơn 50.000 lượt ô tô con qua lại ngày/đêm. 

img

TNGT liên hoàn ở Long An, 5 người thương vong

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.