Thời sự

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng nguyên chủ tịch huyện bị phạt tù

17/12/2018, 17:19

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tham mưu cho BTV Tỉnh ủy khai trừ khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

1

Ông Nguyễn Văn Bổng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Ảnh VNE)

Chiều ngày 17/12, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: đơn vị này vừa tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Văn Bổng - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Lý do ông Bổng bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng là vì đã vi phạm pháp luật, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử hình phạt tù.

Trước đó, năm 2008, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tại khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương (Formosa Hà Tĩnh) thuộc Khu kinh tế Vũng Áng với tổng số tiền hơn 537 tỷ đồng.

Khi bồi thường, giải phóng mặt bằng ở 2 xã Kỳ Long, Kỳ Lợi thuộc huyện Kỳ Anh, ông Bổng cùng nhiều cán bộ cấp dưới đã hợp thức hóa hơn 60ha diện tích đất công không được bồi thường thành đất giao cho hộ dân sử dụng trước ngày 1/7/2004.

Mục đích của việc hợp thức hóa là nhằm hưởng chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp, với tổng số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định số tiền Nguyễn Văn Bổng cùng đồng phạm làm thất thoát của Nhà nước là 10,480 tỉ đồng.

Ngày 2/12/2016, ông Nguyễn Văn Bổng cùng nhiều đồng phạm bị TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử sơ thẩm về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"". Ông Bổng bị tuyên phạt 12 năm tù và buộc phải đền bù 1,643 tỷ đồng. Sau đó, ông Bổng kháng án ra toà cấp cao.

Tháng 10/2018, trong phiên xử phúc thẩm, ông Bổng bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù, giảm 5 năm so với bản án sơ thẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.