Thế giới

Đêm qua, 438 binh lính Ukraine xin tị nạn tại Nga

04/08/2014, 17:52

Ngày 4/8, hãng Itar-tass trích lời ông Vasily Malayev đến từ cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) tại khu vực Rostov cho biết, chỉ trong một đêm qua, có hơn 400 binh lính Ukraine gửi yêu cầu tị nạn tại Nga.

Ngày 4/8, hãng Itar-tass trích lời ông Vasily Malayev đến từ cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) tại khu vực Rostov cho biết, chỉ trong một đêm qua, có hơn 400 binh lính Ukraine gửi yêu cầu tị nạn tại Nga.

Trong số 438 lính Ukraine xin tị nạn tại Nga, có 164 người là lính biên phòng
Trong số 438 lính Ukraine xin tị nạn tại Nga, có 164 người là lính biên phòng

Ông Vasily Malayev nói, “trong đêm qua, 438 binh lính Ukraine gửi yêu cầu tới lực lượng biên phòng Nga xin tị nạn”. Trong số đó, có 164 lính biên phòng Ukraine. Theo quyết định của Cơ quan biên giới Nga, văn phòng hải quan khu vực Rostov đã mở một hành lang nhân đạo cho phép những người xin tị nạn được vào nước Nga.

Trong một diễn biến khác, hôm nay (4/8), Nga tổ chức tập trận không quân tại khu vực gần biên giới với Ukraine, huy động hàng trăm máy bay, trực thăng tham gia.

Trang Trần (Theo Reuters, Itar-tass)

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.